19/12/2020 23:32 GMT+7

Trung tâm hải sản của Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 một ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thái Lan đã ghi nhận hơn 500 ca bệnh COVID-19 từ một tỉnh được xem là trung tâm công nghiệp hải sản, nơi có nhiều lao động nhập cư. Đây là số ca nhiễm tăng thêm nhiều nhất trong 1 ngày ở nước này đến nay.

Trung tâm hải sản của Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 một ngày - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 từ một lao động di trú tại chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan ngày 19-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đợt bùng phát này xuất hiện tại tỉnh Samut Sakhon, tây nam thủ đô Bangkok. Có 4 ca nhiễm được ghi nhận tại một chợ tôm ở đây hôm 18-12, với ca đầu tiên là một phụ nữ 67 tuổi. 

Tại một cuộc họp báo, tổng giám đốc Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan Opas Karnkawinpong cho biết họ ghi nhận thêm 516 ca nhiễm mới tại tỉnh này sau khi xét nghiệm 1.192 lao động nhập cư. Hơn 90% trong số những ca bị nhiễm không có triệu chứng.

Trong ngày 19-12, có tổng cộng 535 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Thái Lan, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 4.800. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đến nay là 60.

Trung tâm hải sản của Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 một ngày - Ảnh 2.

Các nhân viên khử trùng gần chợ tôm ở tỉnh Samut Sakhon - Ảnh: Bangkok Post

Phần đông lao động di trú ở tỉnh Samut Sakhon đến từ Myanmar. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Myanmar hiện xấu hơn Thái Lan, với tổng cộng 115.187 ca nhiễm và 2.424 ca tử vong (theo số liệu cập nhật của trang Worldometers lúc 22h55 ngày 19-12-2020).

"Có thể sẽ tìm được thêm nhiều ca nhiễm trong các cộng đồng người nước ngoài đông đúc quanh chợ tôm trên. Nhưng họ là các nhóm có nguy cơ thấp, vì họ ở tuổi lao động và khỏe mạnh" - ông Opas Karnkawinpong đánh giá.

Báo Bangkok Post cho biết tỉnh Samut Sakhon đã được đặt vào tình trạng phong tỏa, với lệnh giới nghiêm được thực hiện từ 22h tối ngày hôm trước tới 5h sáng hôm sau, cho đến ngày 3-1-2021. Người dân ra và vào tỉnh này đều bị cấm.

Theo Hãng tin Reuters, hầu hết ca nhiễm gần đây ở Thái Lan là "nhập khẩu". Sự gia tăng ca nhiễm diễn ra trong bối cảnh xứ sở chùa vàng tìm cách hồi sinh ngành du lịch. Tuần này, Thái Lan đã nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế với du khách quốc tế để họ quay lại. Họ dự đoán sẽ có khoảng 8 triệu du khách nước ngoài đến nước này trong năm 2021.

Thái Lan hợp tác với Tinder tổ chức tour du lịch mai mối Thái Lan hợp tác với Tinder tổ chức tour du lịch mai mối

TTO - Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan đang hợp tác với ứng dụng hẹn hò Tinder để tổ chức các tour du lịch dành riêng cho mục đích mai mối, nhằm vào những người dân địa phương để khuyến khích du lịch trong nước.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên