Sinh viên Mỹ phải khai 'loại' da trắng trong đơn xin hỗ trợ tài chính?

Video lan truyền cho biết Đơn xin hỗ trợ tài chính sinh viên liên bang Mỹ (FAFSA) bắt đầu bao gồm các mục phụ dành cho người nộp đơn da trắng để khai chi tiết hơn về xuất thân của họ. Sự thật có phải như vậy?

Sinh viên Mỹ phải khai 'loại' da trắng trong đơn xin hỗ trợ tài chính? - Ảnh 1.

Hình minh họa chương trình hỗ trợ tài chính sinh viên liên bang Mỹ - Ảnh: JUDSONU

Cuối năm 2025, tin đồn lan truyền cho rằng FAFSA yêu cầu người nộp đơn da trắng khai chi tiết xuất thân, chẳng hạn họ có phải là người Đức, Ireland hay Ý không.

Người dùng X và Instagram đã chia sẻ video trên TikTok ghi lại cảnh một phụ nữ thắc mắc FAFSA lại hỏi về "nguồn gốc sắc tộc da trắng" của mình.

"Tại sao FAFSA lại hỏi tôi thuộc sắc tộc da trắng nào? Tôi nghĩ mình chưa bao giờ bị hỏi thuộc "loại" da trắng nào trước đây. Ý tôi là đây không phải chuyện gì xấu. Tôi chỉ thắc mắc chuyện này bắt đầu từ khi nào? Thường chỉ cần đánh dấu vào ô "da trắng" thôi...", người phụ nữ trong video cho biết.

Nhiều người bình luận về video đang lan truyền. Một số lo ngại Mỹ có thể quay lại thời kỳ phân biệt đối xử với người Ireland và người Ý, trong khi một số khác cho rằng sự thay đổi này xảy ra dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Video lan truyền về mục khai sắc tộc trong FAFSA - Nguồn: TIKTOK

Qua kiểm chứng, trang Snopes ngày 11-1 xác nhận tin đồn đang lan truyền là đúng sự thật song cần chú ý bối cảnh của việc thêm các mục phụ.

Thực tế, FAFSA đã bao gồm các mục phụ dành cho người da trắng và các thông tin khác trong phần chủng tộc và sắc tộc kể từ năm học 2024 - 2025.

Các chuyên gia về chính sách giáo dục đã hoan nghênh động thái này như một công cụ thu thập thông tin để hiểu rõ hơn nhu cầu của từng cộng đồng sinh viên.

Trước đó, FAFSA không thu thập dữ liệu chủng tộc và sắc tộc. Việc bổ sung các mục này tuân theo Đạo luật Đơn giản hóa FAFSA được thông qua dưới thời chính quyền ông Trump nhiệm kỳ đầu.

Đến năm 2022, dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, đạo luật này được cập nhật để chính thức có hiệu lực vào năm học 2024 - 2025.

Đồng thời, Văn phòng Quản lý và ngân sách Nhà Trắng (OMB) dưới thời ông Biden cũng cập nhật chính sách để thêm mục thu thập dữ liệu về chủng tộc và sắc tộc vào tất cả mẫu đơn liên bang, chứ không chỉ riêng FAFSA.

Đáng chú ý, người nộp đơn vẫn có quyền chọn không trả lời câu hỏi về chủng tộc và sắc tộc và luật cũng cấm phân biệt đối xử trong các khoản vay hay hỗ trợ tài chính dựa trên chủng tộc hoặc sắc tộc.

Tóm lại, FAFSA đã hỏi người nộp đơn chi tiết về xuất thân kể từ năm học 2024 - 2025, song không có bằng chứng cho thấy sự thay đổi này nhằm phân biệt đối xử.

Thực tế nhiều chuyên gia đã tán thành việc thu thập dữ liệu chi tiết về chủng tộc và sắc tộc để hiểu rõ hơn về các cộng đồng sinh viên tại Mỹ.

Thực hư sinh viên Mỹ phải khai 'loại' da trắng trong đơn xin hỗ trợ tài chính? - Ảnh 3.Không có chuyện Đan Mạch cảnh báo Mỹ 'bắn trước hỏi sau' liên quan đến Greenland

Thông tin lan truyền tuyên bố Đan Mạch đã cảnh báo sẽ "bắn trước hỏi sau" nếu quân đội Mỹ xâm lược Greenland. Thực hư ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất