
Học sinh dùng các thiết bị học tập cá nhân trong giờ học toán theo chủ đề tại Trường Trung học Jurong West - Ảnh: CNA
Ngày 1-12, Hãng tin AFP dẫn thông báo từ Bộ Giáo dục Singapore cho biết nước này sẽ áp dụng lệnh cấm nghiêm ngặt hơn đối với điện thoại thông minh (smartphone) và đồng hồ thông minh (smartwatch) trong các trường trung học cơ sở kể từ tháng 1-2026, một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại sự xao nhãng do thiết bị số.
Quyết định được công bố ngày 30-11 nhằm mở rộng lệnh cấm hiện hành vốn chỉ áp dụng trong tiết học.
Quy định mới sẽ áp dụng với cả thời gian ngoài giờ học, theo đó học sinh sẽ phải cất điện thoại trong các khu vực lưu trữ được chỉ định như tủ khóa hoặc trong cặp sách trong suốt thời gian ở trường.
Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Singapore cho biết các trường có thể chấp nhận một số ngoại lệ trong những trường hợp cần thiết.
Bộ giáo dục Singapore giải thích mục tiêu là "tạo ra một môi trường học tập ưu tiên việc học của học sinh và nâng cao sự tương tác của các em, đồng thời hình thành thói quen sử dụng màn hình lành mạnh hơn và cải thiện sức khỏe".
Họ chỉ ra: "Việc sử dụng màn hình ở học sinh đã được chứng minh làm giảm thời gian dành cho các hoạt động quan trọng như ngủ, vận động thể chất và tương tác xã hội với bạn bè, gia đình".
Nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp, Thụy Điển, Anh, Hà Lan, Phần Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc đã cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng điện thoại di động của học sinh trong trường học nhằm giảm thiểu sự xao nhãng, cải thiện kết quả học tập và sức khỏe tinh thần của học sinh.
Tuần tới, Úc sẽ là nước tiến thêm một bước nữa với lệnh cấm mạng xã hội đầu tiên trên thế giới đối với trẻ em dưới 16 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận