13/07/2022 17:11 GMT+7

'Siêu trăng' lớn nhất 2022 xuất hiện trong chiều tối và đêm nay

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Từ chiều tối nay (13-7), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát siêu trăng lớn nhất năm 2022 khi Mặt trăng sẽ chỉ cách Trái đất 352.000km, gần hơn khoảng 33km so với khoảng cách trung bình thông thường.

Siêu trăng lớn nhất 2022 xuất hiện trong chiều tối và đêm nay - Ảnh 1.

Một người dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc Mặt trăng to và tròn nhất trong năm 2021- Ảnh: REUTERS

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), ngay chiều 13-7, những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát siêu trăng lớn nhất năm 2022 khi Mặt trăng sẽ chỉ cách Trái đất 352.000km, gần hơn khoảng 33km so với khoảng cách trung bình thông thường. Với khoảng cách đó, Mặt trăng sẽ trông lớn và sáng hơn bình thường.

Theo HAS, pha trăng tròn diễn ra vào lúc 1h38 ngày 14-7, tuy nhiên bạn đã có thể quan sát sớm từ chiều tối nay khi Mặt trăng cách Trái đất 355.000km. 

Trong khi đó NASA thông tin vào lúc 17h ngày 13-7 (theo giờ Hà Nội), Mặt trăng sẽ tiến tới điểm gần Trái đất nhất trong năm 2022 gọi là cận điểm, ở cách chúng ta 357.264km. Sau 9 giờ 38 phút, trăng tròn.

Siêu trăng sẽ đạt đỉnh khi Mặt trăng ở đúng cận điểm và nhiều quốc gia trên thế giới có thể ngắm được thời điểm trăng lớn và sáng nhất trong năm này.

Thưởng thức Thưởng thức 'siêu trăng máu' khắp thế giới 10 năm mới có 1 lần

TTO - Người dân trên khắp thế giới đã được tận hưởng 2 hiện tượng thiên văn xảy ra cùng lúc tối 26-5 là hiện tượng siêu trăng và hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Giới khoa học gọi hiện tượng kép này là "buổi trình diễn 10 năm có một".

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên