14/01/2022 09:55 GMT+7

Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở miền Tây cho người nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Được mở cửa trong 3 ngày, siêu thị mini Tết 0 đồng phục vụ nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm để chuẩn bị đón Tết cho gần 30.000 gia đình lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Siêu thị 0 đồng đầu tiên ở miền Tây cho người nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh - Ảnh 1.

Một hộ khó khăn ở TP Sóc Trăng chọn hàng hóa Tết tại siêu thị 0 đồng - Ảnh: KHẮC TÂM

Sáng 14-1, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sóc Trăng khai trương và mở cửa siêu thị mini Tết 0 đồng tại TP Sóc Trăng

Đây là siêu thị 0 đồng đầu tiên được mở cửa tại miền Tây, hoạt động đến ngày 16-1. Hàng hóa tại siêu thị khá đa dạng, gồm các mặt hàng từ thực phẩm, nhu yếu phẩm đến trái cây, đồ hộp, bánh mứt… đảm bảo an toàn thực phẩm bởi các nhà cung cấp uy tín.

Là một trong gần 40 siêu thị đang được tổ chức tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước, chuỗi chương trình dự kiến giúp đỡ gần 30.000 hộ nghèo, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thêm niềm vui, bớt đi lo toan mua sắm ngày Tết, trong đó có trên 1.000 hộ ở TP Sóc Trăng.

Vừa lựa chọn đồ trên kệ, bà Nguyễn Thị Danh (phường 4, TP Sóc Trăng) cho biết, mấy ngày trước được ban tổ chức phát cho một tấm vé trị giá 300.000 đồng để mua sắm tại siêu thị mini Tết 0 đồng, gia đình rất mừng. 

"Hàng hóa phong phú, giá lại rẻ nên tui chọn được nhiều món mình cần. Năm nay gia đình tui sẽ đón Tết vui hơn", bà Danh chia sẻ.

Anh Lê Minh Dương - phó bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng - cho biết đây là chương trình rất nhân văn, hy vọng tiếp tục nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để chương trình lan tỏa, sẻ chia với nhiều gia đình khó khăn, tận hưởng mùa xuân ấm áp.

Bà con lao động nghèo háo hức sắm Tết tại siêu thị mini 0 đồng Bà con lao động nghèo háo hức sắm Tết tại siêu thị mini 0 đồng

TTO - Sáng 8-1, chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng chính thức khai trương đón bà con lao động nghèo mua sắm Tết. Với 32 điểm mua sắm trên toàn TP.HCM, mỗi người dân có một phiếu mua sắm gần 50 món hàng có giá trị 400.000 đồng.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên