
Siêu tàu chở dầu Yuan Hua Hu của Trung Quốc - Ảnh: MARINE TRAFFIC
Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền MarineTraffic, siêu tàu chở dầu Trung Quốc này mang tên Yuan Hua Hu, hiện đang neo đậu ngoài khơi vịnh Oman, gần khu vực Hải quân Mỹ thiết lập lệnh phong tỏa các tàu của Iran.
Đài CNN cho biết con tàu này xuất hiện lần cuối trên hệ thống theo dõi vào khoảng 8h45 ngày 13-5 (theo giờ địa phương).
Đây là lần thứ ba các dữ liệu hàng hải ghi nhận một tàu chở dầu Trung Quốc đi qua tuyến hàng hải quan trọng này, kể từ khi chiến dịch quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào cuối tháng 2.
Các nguồn thạo tin tiết lộ nhiều quốc gia khác cũng đang đàm phán với Iran về những thỏa thuận vận chuyển tương tự, nhằm khôi phục nguồn cung và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Thông tin tàu chở dầu Trung Quốc vượt qua eo biển Hormuz diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, từ 13 đến 15-5.
Giới phân tích dự đoán ông Trump có thể đề xuất Bắc Kinh thuyết phục Tehran đạt thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột. Dù vậy, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ có thể tự giải quyết vấn đề này.
Phát biểu trước chuyến bay đến Bắc Kinh, Tổng thống Trump tuyên bố ông không kỳ vọng có sự giúp đỡ của Trung Quốc nhằm kết thúc chiến sự Trung Đông, cũng như giảm bớt sự kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz.
“Tôi không nghĩ chúng tôi cần bất kỳ sự hỗ trợ nào đối với vấn đề Iran. Chúng tôi sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, dù có hòa bình hay không”, ông chủ Nhà Trắng nói với truyền thông.
Trước đó, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli cho hay bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa Washington và Tehran đều phải nhận được "sự bảo đảm từ các cường quốc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", đặc biệt bao gồm "Nga và Trung Quốc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận