22/12/2025 16:56 GMT+7

'Siêu dự án' Sài Gòn - Đại Ninh sau 15 năm đầu tư vẫn là vùng hoang phế

“Siêu dự án” Sài Gòn - Đại Ninh trở thành vùng hoang phế sau 15 năm kể từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư. Dự án này vướng nhiều sai phạm và rơi vào tâm điểm của vụ án tham nhũng từ năm 2023 đến đầu năm 2024.

'Siêu dự án' Sài Gòn - Đại Ninh sau 15 năm đầu tư vẫn là vùng hoang phế - Ảnh 1.

Đây là gần như toàn bộ các công trình đã hoàn thiện của "siệu dự án" Sài Gòn - Đại Ninh - Ảnh: M.V.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 16-12, UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo thu hồi hơn 1.428ha tại dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (dự án Sài Gòn - Đại Ninh) do vi phạm Luật Đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp và các bên liên quan xử lý tài sản trên đất theo quy định.

Dự án Sài Gòn - Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 30-12-2010, với quy mô hơn 3.595ha quanh hồ Đại Ninh, tổng mức đầu tư 25.243 tỉ đồng, tiến độ dự kiến 2010-2018. 

Dự án được quy hoạch 6 phân khu chức năng, quy mô dân số lưu trú thường xuyên khoảng 19.734 người.

'Siêu dự án' Sài Gòn - Đại Ninh sau 15 năm đầu tư vẫn là vùng hoang phế - Ảnh 2.

Dự án gần như bỏ hoang sau 15 năm kể từ khi nhận giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2010 - Ảnh: M.V.

Sau 15 năm, dự án vẫn hầu như "đứng bánh". Phần việc đã làm chủ yếu là hạng mục phụ như nhà làm việc, hội trường, các trạm dừng chân, khoảng hơn 20km đường nội bộ và một số hạng mục khác. Hầu như tất cả các hạng mục đã triển khai đều bị bỏ hoang, xuống cấp.

Cùng với sự ì ạch về tiến độ, dự án bị phản ánh phát sinh nhiều vấn đề về quản lý đất rừng, nghĩa vụ tài chính. Có thời điểm cơ quan chức năng thống kê rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm với diện tích lớn, địa phương từng yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng và khắc phục các tồn tại theo quy định.

'Siêu dự án' Sài Gòn - Đại Ninh sau 15 năm đầu tư vẫn là vùng hoang phế - Ảnh 3.

Bên trong "siêu dự án" Sài Gòn - Đại Ninh - Ảnh: M.V.

Tháng 6-2020, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án có sai phạm về đất đai, đầu tư và yêu cầu chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất. Tuy nhiên đến 30-6-2021, Thanh tra Chính phủ thông báo sửa đổi một số nội dung, đề nghị địa phương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013, yêu cầu khẩn trương triển khai theo quy mô đã được phê duyệt. 

Sau đó doanh nghiệp có văn bản đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 30.291 tỉ đồng.

'Siêu dự án' Sài Gòn - Đại Ninh sau 15 năm đầu tư vẫn là vùng hoang phế - Ảnh 4.

Trạm dừng nghỉ bên trong dự án - Ảnh: M.V.

Trong khi thủ tục "giãn" và "gia hạn" còn gây nhiều tranh luận thì năm 2023 và đầu năm 2024, dự án là tâm điểm của các vụ án tham nhũng khiến nhiều cán bộ liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam, một số vụ đã được đưa ra xét xử.

'Siêu dự án' Sài Gòn - Đại Ninh sau 15 năm đầu tư vẫn là vùng hoang phế - Ảnh 5.

Dự án Sài Gòn - Đại Ninh được quy hoạch để trở thành một đô thị lớn, cách trung tâm Đà Lạt khảng 40km - Ảnh: M.V.

'Siêu dự án' Sài Gòn - Đại Ninh sau 15 năm đầu tư vẫn là vùng hoang phế - Ảnh 6.

Đa số các hạng mục nhà ở đã xuống cấp - Ảnh: M.V.

Siêu dự án Sài Gòn - Đại Ninh giờ ra sao sau 15 năm được cấp chứng nhận đầu tư? - Ảnh 8.Cựu quan chức trong vụ Sài Gòn Đại Ninh đã nộp bao nhiêu tiền khắc phục hậu quả?

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định các bị can, cá nhân liên quan trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh đều có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng "tích cực hợp tác, lập công chuộc tội".

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên