07/08/2023 12:20 GMT+7

Siêu cảng Cần Giờ: Thủ tướng giao trình đề án vào quý 4-2023

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chuyến đi khảo sát, kiểm tra, làm việc tại huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trong chuyến thị sát vị trí xây cảng Cần Giờ vào ngày 18-7 - Ảnh: HỮU HẠNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trong chuyến thị sát vị trí xây cảng Cần Giờ vào ngày 18-7 - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính, huyện Cần Giờ là huyện duy nhất của TP tiếp giáp với biển, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng, với điều kiện tự nhiên nguyên sơ, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển, du lịch biển, đô thị ven biển.

Vị trí địa lý huyện Cần Giờ có tiềm năng đặc biệt để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hải, logistics tầm vóc khu vực và quốc tế, có khả năng cạnh tranh cao với các trung tâm trung chuyển hàng hải hiện tại trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Với ưu thế quỹ đất và không gian phát triển còn lớn, môi trường trong lành, cảnh quan hấp dẫn, việc quy hoạch bài bản, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế và đô thị huyện Cần Giờ đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và kết nối với quốc tế có ý nghĩa đột phá, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Cần Giờ sẽ trở thành khu đô thị thông minh, văn minh, sinh thái và hiện đại

Để triển khai nghị quyết 24 và 31 của Bộ Chính trị, nghị quyết 98 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM, Cần Giờ, Thủ tướng yêu cầu UBND TP thực hiện nhiều nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thứ nhất, TP đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung của TP gắn với quy hoạch vùng để làm cơ sở đẩy mạnh phát triển khu vực Đông Nam Bộ nói chung, TP.HCM, huyện Cần Giờ nói riêng theo nghị quyết số 24 và nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Thứ hai, nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch huyện Cần Giờ phù hợp với quy hoạch chung của TP với tư duy mới, cách tiếp cận mới để phát triển trở thành khu đô thị thông minh, văn minh, sinh thái và hiện đại, có tầm khu vực và thế giới. Trong đó, ba vấn đề cốt lõi cần giải quyết hiệu quả gồm: hệ thống giao thông; bảo vệ môi trường; nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

TP cần nghiên cứu, sử dụng không gian ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị ngầm, phát triển tàu điện ngầm kết nối với trung tâm TP. Sắp xếp, bố trí cơ cấu dân cư, hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục...) phù hợp với quy hoạch chung của TP. 

Thủ tướng lưu ý khi xây dựng quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện nhân dân... tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

TP chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền bài bản, khoa học, trực quan, sinh động cho người dân về quy hoạch. Trên tinh thần các dự án đầu tư ở huyện Cần Giờ được triển khai vì lợi ích phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ, với mục tiêu cạnh tranh và nâng tầm khu vực, thế giới; vì sinh kế và một cuộc sống tốt hơn của người dân trong khu vực...

Trên cơ sở quy hoạch chung của TP, phương án ý tưởng quy hoạch huyện Cần Giờ, TP khẩn trương xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị du lịch biển Cần Giờ theo quy định trong quý 4-2023. 

Trình đề án cảng Cần Giờ vào quý 4-2023

Thủ tướng giao UBND TP chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành đề án nghiên cứu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Chính phủ giao tại nghị quyết 154. 

Trong đó, lưu ý đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, sinh thái, bảo đảm việc làm, sinh kế cho người dân. 

Dự án triển khai phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư, nhân dân. Thủ tướng giao sớm hoàn thiện đề án, trình Chính phủ vào quý 4-2023.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về rà soát, hoàn thiện quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hướng dẫn TP về việc lập, trình dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo quy định. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với TP để đẩy nhanh công tác quy hoạch của TP, trình Thủ tướng trong quý 4-2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Cần Giờ sẽ là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố'

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Cần Giờ được định hướng sẽ là thành phố trong rừng, rừng trong thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên