
Siêu bão Phượng Hoàng khiến nhiều trụ điện tại Philippines đổ rạp ngày 9-11 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-11, siêu bão Phượng Hoàng đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng khi mưa gió từ bão càn quét khu vực trung tâm và phía đông Philippines.
Giới chức địa phương Philippines cho biết một trong hai nạn nhân chết đuối ở tỉnh Catanduanes. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy thi thể một phụ nữ mắc kẹt dưới đống đổ nát của một ngôi nhà sập tại thành phố Catbalogan.
Theo chính quyền Manila, gió bão duy trì ở mức 185km/h và giật lên tới 230km/h đã buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán do bão.
Mưa to và gió lớn cũng tàn phá nhiều khu vực tại Luzon - hòn đảo đông dân nhất Philippines, đặt nhiều nơi tại đây lên mức cảnh báo bão cao nhất và cao thứ hai.
Trong khi đó, thủ đô Manila và các tỉnh lân cận cũng được đặt vào mức cảnh báo thứ ba.
Để đảm bảo an toàn, cơ quan quản lý hàng không dân dụng đã đóng cửa một số sân bay, bao gồm sân bay quốc tế Bicol và Sangley ở khu vực Manila.
Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro đã yêu cầu người dân sống trong các khu vực chịu ảnh hưởng tuân thủ lệnh sơ tán, đồng thời cảnh báo việc bất tuân là nguy hiểm và vi phạm pháp luật.
"Chúng tôi yêu cầu người dân sơ tán chủ động để không phải tiến hành cứu hộ vào phút cuối. Điều ấy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho lực lượng cứu hộ", ông Teodoro kêu gọi.
Siêu bão Phượng Hoàng là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay.
Cơn bão này buộc Philippines phải oằn mình ứng phó thảm họa khi quốc gia Đông Nam Á chưa kịp phục hồi sau bão Kalmaegi khiến 224 người tại đây thiệt mạng.
Theo cơ quan khí tượng PAGASA, bão Phượng Hoàng dự kiến di chuyển về phía tây bắc từ 10-11 và sau đó hướng bắc vào 11-11, vẫn duy trì cường độ bão.
Đến 12-11, bão dự kiến di chuyển về phía eo biển Đài Loan và suy yếu trước khi đổ bộ vào miền tây Đài Loan vào 13-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận