27/05/2023 10:28 GMT+7

Siêu bão Mawar có đi vào Biển Đông?

Các cơ quan khí tượng trên thế giới đều nhận định siêu bão Mawar duy trì cường độ trong khoảng hai ngày tới, khi tới vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) sẽ suy yếu dần và đổi hướng di chuyển lên phía bắc.

Siêu bão Mawar có đi vào Biển Đông? - Ảnh 1.

Từ ảnh mây vệ tinh có thể nhìn thấy rõ mắt siêu bão Mawar - Ảnh: NCHMF

Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa) cho biết lúc 5h sáng 27-5, siêu bão Mawar đang cách đảo Luzon khoảng 1.320km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 195km/h (cấp 16), gió giật lên tới 240km/h (trên cấp 17). Bán kính vùng gió mạnh khoảng 570km tính từ tâm bão.

Pagasa dự báo trong 24 giờ tới siêu bão Mawar di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h, hướng về vùng biển phía bắc đảo Luzon, sau đó sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc.

"Siêu bão Mawar có thể duy trì cường độ siêu bão trong khoảng 36 - 48 giờ tới, cũng không loại trừ khả năng siêu bão có thể mạnh lên trong 12 - 24 giờ tới.

Từ đầu tuần sau, siêu bão sẽ suy yếu nhanh do tương tác với khối khí khô và vùng nước biển mát hơn" - Pagasa nhận định.

Còn Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết lúc 9h sáng nay (giờ Nhật Bản), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 50m/s (tương đương cấp 15), giật 70m/s (trên cấp 17).

Đài Nhật dự báo trong khoảng ba ngày tới, bão Mawar di chuyển theo hướng tây rồi tây bắc với tốc độ từ 20-30km/h, cường độ giữ nguyên cấp 15, giật cấp 17.

Từ khoảng ngày 29 đến 30-5, bão Mawar di chuyển chậm lại, khả năng đổi hướng đi lên phía bắc rồi đông bắc, cường độ suy yếu dần xuống cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Siêu bão Mawar có đi vào Biển Đông? - Ảnh 3.

Vị trí và hướng di chuyển siêu bão Mawar - Ảnh: PAGASA

Theo Trung tâm cảnh báo bão liên hợp (JTWC - Mỹ), siêu bão Mawar đang ở cấp 5 - cấp gây ra thảm họa trên diện rộng với sức gió trên 252km/h (trên 136 knots/h).

Sáng nay, sức gió vùng gần tâm bão Mawar mạnh 268km/h (145 knots/h).

JTWC nhận định, khi đi vào vùng biển ngoài khơi phía đông bắc đảo Luzon (Philippines), siêu bão Mawar sẽ suy yếu và đổi hướng di chuyển lên phía bắc rồi đông bắc.

Từ các nhận định trên cho thấy ít có khả năng siêu bão Mawar đi vào Biển Đông.

Ngày 26-5, Cơ quan Khí tượng thủy văn Việt Nam cho biết dự báo siêu bão Mawar sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng tới khu vực phía bắc đảo Luzon.

Cơ quan Khí tượng thủy văn Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến siêu bão Mawar.

Mawar là cơn bão thứ 2 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023.

Khả năng xuất hiện bão từ cuối tháng 6, nắng nóng kéo dài tới tháng 8Khả năng xuất hiện bão từ cuối tháng 6, nắng nóng kéo dài tới tháng 8

Nắng nóng năm nay đã xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt hơn so với năm 2022. Còn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông từ khoảng nửa cuối tháng 6-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên