26/08/2017 23:28 GMT+7

​Siêu bão Harvey giảm cường độ khi vào bờ ở Texas

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Cơn bão được mô tả “thập kỷ” ở Mỹ đã suy yếu trong ngày 26-8, và có khả năng chuyển thành áp thấp nhiệt đới, theo Reuters.

Bản đồ đường đi của cơn bão Harvey - Ảnh: National Weather Service
Bản đồ đường đi của cơn bão Harvey - Ảnh: National Weather Service

Với riêng bang Texas, Harvey được cho là cơn bão mạnh nhất ập vào đây kể từ năm 1961. Trong vài ngày nay, nó đã gây mưa lớn, gió giật, gây lo ngại sẽ gây lũ lụt nghiêm trọng khi vào bờ.

Vào gần 11 giờ đêm ngày 25-8 (giờ địa phương), cơn bão có sức gió tối đa lên đến 130 dặm/h (gần 210 km/h) ở các khu vực nằm giữa Port Aransas và Port O’Connor.

Nó khiến cơ quan chức năng đặt nâng mức báo động bão Harvey lên cấp 4, và ghi nhận đây là cơn bão mạnh thứ hai đi vào đất liền của Mỹ trong hơn 10 năm qua.

Tuy nhiên mức báo động cho bão Harvey đã giảm xuống còn cấp 1 vào sáng 26-8, dẫu vẫn khiến hơn 300.000 khách hàng đăng ký ở khu vực gần bờ biển Texas Gulf Coast bị mất điện tính đến buổi sáng 26-8, theo CNN.

Khu vực thị trấn Rockport, cách phía bắc thành phố Corpus Christi 48 km, có vẻ là nơi bị ảnh hưởng bão nặng nhất. Trước khi cơn bão ập vào đất liền, thị trưởng của nơi này đã yêu cầu người dân viết tên mình lên tay, để nhận diện trong trường hợp xấu nhất là gặp thương vong.

Các con đường ở Corpus Christi, nơi có khoảng 320.000 dân, đã trở nên hoang vắng vào sáng 26-8 với những đợt gió mạnh và các bảng hiệu bị hư hại, theo Reuters.

Một hiện trường nơi nhà và xe hơi cháy sau cơn bão ở Corpus Christi, Texas ngày 26-8 - Ảnh: AFP
Một hiện trường nơi nhà và xe hơi cháy sau cơn bão ở Corpus Christi, Texas ngày 26-8 - Ảnh: AFP

Mặc dù cường độ của bão suy yếu, cơ quan chức năng ở Texas vẫn cảnh báo nguy cơ gây lũ lụt trong những ngày này.

Theo ghi nhận của AP, buổi sáng 26-8 đã chứng kiến đường phố ngập nước nặng nề. Một số công trình, tòa nhà bị hư hại.

Hình ảnh gió giật buổi sáng 26-8 ở Rockport, Texas - Ảnh: Twitter/Josh Morgerman
Hình ảnh gió giật buổi sáng 26-8 ở Rockport, Texas - Ảnh: Twitter/Josh Morgerman

Quan chức Texas cũng cho biết đã sơ tán 4.500 tù nhân tại ba nhà tù liên bang ỏ hạt Brazoria, vì mực nước của sông Brazos đang tăng lên theo những cơn mưa bão. 

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên