09/09/2022 09:08 GMT+7

Sẽ có trưng cầu ý dân tại Donbass?

TƯỜNG ANH
TƯỜNG ANH

TTO - Truyền thông Nga đưa tin thư ký Đại hội đồng Đảng Nước Nga thống nhất (viết tắt là NNTN, đảng chiếm đa số trong Đuma quốc gia) Andrey Turchak đề nghị tổ chức trưng cầu ý dân ở Donbass và các vùng lãnh thổ "được giải phóng" vào ngày 4-11.

Sẽ có trưng cầu ý dân tại Donbass? - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga, Sputnik - Đồ họa: TUẤN ANH

Viết trên Telegram, ông A.Turchak cho biết cuộc thăm dò của NNTN thực hiện tại Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR), Cộng hòa nhân dân Lugansk (LNR) và các vùng đất "được giải phóng" ở đông nam Ukraine cho thấy các lãnh thổ này "đã sẵn sàng để trở thành một phần của nước Nga". 

Theo ông A. Turchak, việc chọn ngày trưng cầu có tính biểu tượng vì 4-11 là Ngày thống nhất nước Nga.

Thăm dò đồng thuận cao

Đưa tin này, tờ Moskovsky Komsomolets (Nga) công bố thêm kết quả khảo sát của Hãng INSOMAR. Theo đó, 74% cư dân vùng Zaporozhye có kế hoạch tham gia trưng cầu ý dân về liên kết lãnh thổ của vùng. Ở Kherson, tỉ lệ này là 61%.

Phần lớn cư dân thuộc Zaporozhye và Kherson muốn coi "vùng của họ là một phần của Nga". Ở Zaporozhye, con số này là 71%, ở Kherson là 63%.

Kênh Telegram của nhà báo truyền hình Solovyov vào hôm 7-9 thông tin thêm: các dữ liệu trên được Viện Nghiên cứu chính trị và xã hội học của Cộng hòa Crimea (RIPSI) xác nhận.

Theo đó, 83% cư dân Zaporozhye và 71% cư dân Kherson sẵn sàng bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân. 86% người Zaporozhye và 76% ở Kherson muốn vùng của họ trở thành một phần của Nga. Đặc biệt, 88% cư dân Zaporozhye và 84% cư dân Kherson đã "sẵn sàng nhập quốc tịch Nga".

Kể từ sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2-2022, vấn đề tương lai các khu vực Nga đang kiểm soát là một trong những đề tài thời sự.

Hãng tin RBC ngày 1-9 dẫn các nguồn tin nói Kremlin "dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu ở các nước cộng hòa thuộc khu vực Donbass, Kherson, Zaporozhye và Kharkov vào cuối mùa thu".

Trả lời trên Interfax về đề nghị của ông Turchak, thư ký báo chí tổng thống Nga D.Peskov hôm 7-9 cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chính người dân trên các quốc gia và lãnh thổ này sẽ quyết định tương lai của mình, mà tôi tin rằng họ sẽ đưa ra những quyết định tốt nhất".

Kênh Telegram của nhà báo truyền hình Solovyov bình luận tích cực về đề nghị của ông A.Turchak, nói việc trưng cầu ý dân đó "chính là một trong những kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt".

Thỏa thuận ngũ cốc bị vi phạm?

Trong lúc này, dư luận tập trung vào một số vấn đề được ông Putin trình bày tại Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) ở Vladivostok. 

Ngoài cuộc khủng hoảng năng lượng, tương lai của "Dòng chảy phương Bắc 2" và kết quả cuộc thanh sát của IAEA ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, một vấn đề lớn được lưu tâm là cảnh báo của ông Putin về việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc được ký kết ở Istanbul hồi tháng 7-2022 với sự tham gia của Nga, Ukraine, Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Putin, các nước nghèo nhất đang mất khả năng tiếp cận thực phẩm khi các nước phát triển tăng mua khiến giá cả tiếp tục tăng. 

Ông đơn cử thỏa thuận ngũ cốc và khẳng định việc thực thi thỏa thuận này chỉ là "một sự lừa dối trơ tráo khác". Bởi "chỉ có hai tàu chở ngũ cốc trong tổng số 87 tàu được xuất khẩu - tức chỉ có 60.000 tấn trong tổng số 2 triệu tấn, vỏn vẹn 3% - tới được các nước đang phát triển, còn lại tất cả thực phẩm ấy được đưa đến châu Âu!".

Ông Putin cũng nhắc lại thỏa thuận trọn gói của hợp đồng, theo đó ngũ cốc và phân bón Nga cũng phải được xuất khẩu. Thế nhưng các hạn chế với Nga vẫn tiếp tục.

Cùng lúc, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, đặc sứ Nga V. Nebenzya cho biết thêm, theo thỏa thuận trên, Nga cũng phải được tham gia xuất khẩu lương thực. Thế nhưng, đến nay Nga chưa hề hạ thủy được một tàu chở lương thực nào.

Tại EEF, Tổng thống Putin cho biết sẽ thảo luận về tương lai thỏa thuận ngũ cốc với người làm trung gian cho việc ký kết hợp đồng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. 

Cuộc gặp sắp tới giữa ông V. Putin với ông R. Erdogan dự kiến diễn ra vào ngày 15 và 16-9 ở Samarkand (Uzbekistan), trong khuôn khổ diễn đàn Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Ukraine sẽ ngăn tổ chức trưng cầu ý dân

Theo Hãng tin Ukrinform (Ukraine) ngày 7-9, Tổng cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine cùng với những người dân địa phương phản đối Nga ở vùng Kherson sẽ không để Nga có cơ hội tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vùng này.

"Tất nhiên thế giới sẽ ngay lập tức bác bỏ nỗ lực tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân như vậy. Tôi nghĩ họ (Nga) cũng tự hiểu được sự vô ích khi cố gắng tổ chức cái gọi là trưng cầu ý dân" - ông Andriy Yusov, người phát ngôn của cơ quan này, bình luận.

Đầu tuần này, Hãng tin Ukrinform dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine Oleg Didenko cho biết bất kỳ "cuộc trưng cầu ý dân giả mạo" nào do Nga tổ chức tại các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Matxcơva kiểm soát đều sẽ là bất hợp pháp. Đồng thời, tất cả những người tham gia tổ chức đều phải bị trừng phạt".

BẢO ANH

Ukraine buộc người dân ở Donbass sơ tán, không đi phải ký giấy Ukraine buộc người dân ở Donbass sơ tán, không đi phải ký giấy

TTO - Chính phủ Ukraine bắt buộc người dân trong vùng chiến sự ở Donbass gồm Donetsk và Lugansk phải sơ tán ngay lập tức từ ngày 30-7, trong bối cảnh các đợt giao tranh với Nga đang diễn ra ác liệt và nguy cơ thiếu khí đốt cho mùa đông sắp tới.

TƯỜNG ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên