Tag: trưng cầu ý dân

Người dân Paris bỏ phiếu cấm xe scooter điện

Khoảng 90% người dân thủ đô Paris của Pháp đã bỏ phiếu đồng ý cấm xe scooter điện cho thuê, dù "kinh đô ánh sáng” từng là nơi tiên phong triển khai dịch vụ này.

Nga sáp nhập các lãnh thổ của Ukraine: Thế giới phản ứng ra sao?

TTCT - Ngày 30-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin long trọng tuyên bố kết nạp Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk, vùng Zaporizhia và Kherson vào Nga. Diễn biến này dẫn đến những phản ứng khác nhau.

Tỉ phú Elon Musk đề xuất trưng cầu ý dân lại và trao Crimea cho Nga, Ukraine nói gì?

TTO - Ngày 3-10 (giờ Mỹ), tỉ phú Elon Musk làm dậy sóng mạng xã hội khi nêu ra đề xuất phương án hòa bình gây tranh cãi cho Ukraine. Tổng thống Ukraine, trợ lý tổng thống Ukraine, đại sứ Ukraine ở Đức... đã lên tiếng.

Campuchia, Hàn Quốc, Singapore... và nhiều nước phản đối Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

TTO - Ngày 1-10, một ngày sau khi Nga chính thức sáp nhập 4 vùng lãnh thổ chiếm hơn 15% diện tích của Ukraine, nhiều quốc gia châu Á đã lên tiếng phản đối hành động của Mátxcơva.

Trưng cầu ý dân: Nhìn từ hai phía

TTCT - Lệnh động viên cục bộ được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố ngay trước khi các cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) và Lugansk (LNR), Kherson và Zaporozhye tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga. Cuộc bỏ phiếu kéo dài trong 5 ngày (23 đến 27-9), cả trực tiếp và lưu động.

Điện Kremlin: Quá trình sáp nhập bốn vùng Ukraine diễn ra ngày 30-9

TTO - Ngày 30-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì lễ ký kết của Điện Kremlin về việc sáp nhập bốn vùng ở Ukraine vào Nga.

Bốn vùng lãnh thổ Ukraine công bố kết quả cuối cùng về việc sáp nhập Nga

TTO - Giới chức tại bốn vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát ngày 28-9 tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Liên bang Nga.

Nga nói sẽ bảo hộ các vùng Ukraine sáp nhập, Ukraine yêu cầu Liên Hiệp Quốc họp khẩn

TTO - Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các vùng tổ chức trưng cầu ý dân sẽ được Nga “bảo vệ hoàn toàn” nếu sáp nhập vào Nga.

130 quan sát viên từ gần 60 quốc gia giám sát trưng cầu tại Ukraine

TTO - Theo báo Izvestia (Nga), có khoảng 130 quan sát viên nước ngoài từ gần 60 quốc gia sẽ tham gia quan sát các cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga tại 4 vùng ở Ukraine.

Nga kêu gọi phe ly khai Ukraine trưng cầu ý dân để sáp nhập

TTO - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc phe ly khai ở miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu ý dân để sáp nhập vào Nga là điều "cần thiết".