
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa tháng 4-2024 - Ảnh: HỮU HẠNH
Ngày 16-3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) phát thông báo đang triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu xử lý tài sản bảo đảm theo các bản án liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác.
Sắp đấu giá lô tài sản đầu tiên
Theo SCB, ngân hàng đồng thời triển khai kế hoạch xử lý 8 mã tài sản đã được tòa án giao cho quản lý và xử lý theo các hợp đồng thế chấp đã ký. Việc xử lý tài sản được thực hiện dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.
SCB đã từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, ban kiểm soát đặc biệt SCB và các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho việc xử lý các tài sản này theo quy định.
Trong đợt đầu tiên, SCB công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm đã hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá và đấu giá.
Danh mục tài sản gồm nhiều loại khác nhau, như bất động sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra còn có hàng hóa tiêu dùng như quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang với khoảng 8.521 sản phẩm và các loại hàng tồn kho khác với khoảng 370.859 mặt hàng.
Theo SCB, việc xử lý tài sản sẽ được triển khai qua hai giai đoạn.
Ở giai đoạn đầu, ngân hàng lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu để hỗ trợ khảo sát, xây dựng tiêu chí đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
Ở giai đoạn tiếp theo, SCB sẽ lựa chọn đơn vị xử lý tài sản bảo đảm có năng lực tổ chức định giá và đấu giá theo quy định.
SCB cho biết trước đó ngân hàng đã rà soát, phân loại và triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản theo các bản án đã tuyên. Theo ngân hàng, khối lượng công việc triển khai rất lớn, phức tạp và chưa từng có tiền lệ.
'Núi' tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan bị kê biên
Theo thông tin mà Tuổi Trẻ Online từng đăng tải, trong quá trình điều tra và truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng đã thu giữ, phong tỏa một lượng lớn tiền, tài khoản ngân hàng và sổ tiết kiệm liên quan bà Trương Mỹ Lan.
Đồng thời, 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Lan cũng bị kê biên để phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh, liên quan thỏa thuận hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu.
Bên cạnh đó, 22 phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu và 19 ô tô đứng tên bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân cũng bị kê biên trong quá trình điều tra.
Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho biết gia đình bà đang sở hữu 73,4% cổ phần khách sạn Daewoo. Tuy nhiên, theo bà Lan, tài sản này chưa thể chuyển nhượng do vướng các vấn đề pháp lý liên quan đến trái phiếu đã phát hành trước đó.
Bà Lan cũng đề cập tòa nhà Capital Place tại số 29 Liễu Giai (Hà Nội), đang vay khoảng 200 triệu USD từ bốn ngân hàng nước ngoài. Theo bà, tài sản này được mua với giá khoảng 700 triệu USD, chưa bao gồm các chi phí khác, trong khi mức giá 350 triệu USD mà một số bên đề nghị mua lại là quá thấp.
Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan sở hữu cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài do một tỉ phú Hong Kong (Trung Quốc) nắm quyền kiểm soát, với giá trị đầu tư ban đầu khoảng 920 tỉ đồng. Theo bà, giá trị khoản đầu tư này hiện đã tăng lên nhiều lần nên đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại để phục vụ việc khắc phục hậu quả.
Bà Lan cũng cho biết còn có một nhà máy sản xuất vắc xin trị giá khoảng 315 tỉ đồng. Theo lời bà, con gái bà đã đề nghị chuyển nhượng phần cổ phần tương ứng với giá trị đầu tư để góp phần khắc phục thiệt hại của vụ án.
Liên quan biệt thự cổ tại số 110 - 112 Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM) do Công ty Minerva đứng tên sở hữu, bà Trương Mỹ Lan khai tài sản này do mẹ bà mua với giá khoảng 700 tỉ đồng. Theo bà, đây là công trình thuộc diện di tích nên không thể mua bán, do đó đề nghị không kê biên mà giao lại cho gia đình để bảo tồn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận