02/07/2022 14:25 GMT+7

Sáu tháng đầu năm, xuất khẩu cá tôm đạt gần 6 tỉ USD

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Quý 2-2022, xuất khẩu thủy sản đạt trên 3,2 tỉ USD, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 2,4 tỉ USD. Như vậy, hết nửa đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 5,8 tỉ USD, tăng 40% so với nửa đầu năm 2021.

Sáu tháng đầu năm, xuất khẩu cá tôm đạt gần 6 tỉ USD - Ảnh 1.

Đóng gói tôm xuất khẩu tại Công ty cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (ATP) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), dù tăng trưởng đang chững lại nhưng xuất khẩu thủy sản trong tháng 6 vẫn mang về lượng ngoại tệ trên 1 tỉ USD (tương đương với tháng 5) và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2-2022, doanh số của ngành này đạt trên 3,2 tỉ USD, cao hơn gần 36% so với 2,4 tỉ USD cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, với ngành tôm, xuất khẩu trong tổng 6 tháng đạt 2,3 tỉ USD, tăng 33% so với cùng kỳ và chiếm 40% tổng xuất khẩu thủy sản.

Lạm phát giá và thiếu nguyên liệu là một bài toán khó cho doanh nghiệp tôm trong giai đoạn hiện nay. Nhưng một số doanh nghiệp chọn giải pháp tăng tỉ lệ tôm chế biến có giá trị gia tăng để bán sang những thị trường cao cấp như Nhật Bản, Mỹ, EU, khắc phục bối cảnh nguyên liệu khan hiếm.

Với cá tra, xuất khẩu của cả nước nửa đầu năm nay đạt trên 1,4 tỉ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 1/4 doanh số xuất khẩu thủy sản. Riêng trong tháng 6, xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 220 triệu USD. Xuất khẩu cá tra sang Anh nửa đầu năm nay tăng đột phá gấp 6 lần cùng kỳ; sang Tây Ban Nha tăng gấp gần 3 lần; sang Pháp, Hà Lan, Đức, Bỉ đều tăng 45-90%.

Tương tự, xuất khẩu cá ngừ trong tháng 6 đạt trên 91 triệu USD, tăng 43%. Tổng xuất khẩu cá ngừ nửa đầu năm tăng 56%, đạt 553 triệu USD, chiếm gần 10% xuất khẩu thủy sản. Nguyên nhân là cá ngừ được ưa chuộng mạnh ở thị trường Mỹ nên sức tiêu thụ lớn, tăng trưởng cao.

Với sản phẩm nhuyễn thể chân đầu, nửa đầu năm có kim ngạch 344 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu mực đạt 197 triệu USD, tăng 45%; xuất khẩu bạch tuộc đạt 147 triệu USD, tăng 12%. Các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cua ghẹ và các loại cá khác, xuất khẩu đều đạt tăng trưởng 11-54% so với 6 tháng năm 2021.

Sáu tháng đầu năm, xuất khẩu cá tôm đạt gần 6 tỉ USD - Ảnh 2.
Giá dầu tăng, xuất khẩu khó khăn Giá dầu tăng, xuất khẩu khó khăn

TT - Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) Martin Rama đã dành buổi sáng chủ nhật 22-8 để trao đổi với Tuổi Trẻ về những tác động của việc tăng giá dầu mỏ thế giới đối với nền kinh tế VN.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên