
Khối lượng cát khổng lồ được tập kết ngay cửa biển, gần khu dân cư tạo thành bụi cát mù mịt mỗi khi có gió - Ảnh: TRẦN MAI
Ngày 30-9, người dân sống ở khu vực cảng biển Mỹ Á (phường Trà Câu, Quảng Ngãi) mong muốn cơ quan chức năng tính toán di dời, hạ độ cao "núi cát" khổng lồ gây bụi mù mịt được tập kết bên bờ biển.
Theo người dân, cửa biển Mỹ Á bị bồi lấp nhiều năm, khiến việc ra vào cảng Mỹ Á của tàu cá gặp nhiều khó khăn, thường xuyên mắc cạn.
Nhiều lần kiến nghị, tháng 5-2025 việc nạo vét cửa biển Mỹ Á chính thức được triển khai. Khoảng 34.000m3 cát được múc lên từ cửa biển có chiều dài 300m, chiều rộng đáy luồng 60m, tạo độ sau 4m hoàn thành đầu tháng 7 đã giúp việc ra vào cảng thuận tiện.
Sau khi nạo vét xong, tàu cá về cảng cá loại 2 này đông hơn trước, ngư dân không còn đến các cảng biển khác bán cá như trước, người dân vui mừng.
Thế nhưng, bất cập mới đang xảy ra, đó là khối lượng cát khổng lồ từ việc nạo vét được tập kết ngay bên cạnh cửa biển không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tạo ra bụi cát.
Người dân nói khu vực này vốn là nơi nghỉ ngơi của bà con, nhưng hiện nay núi cát án ngữ, chỉ cần một đợt gió là bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống.
Ghi nhận, lượng cát từ nạo vét được chuyển về khu vực sát Trạm kiểm soát biên phòng Phổ Quang (thuộc Đồn biên phòng Phổ Quang, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) tạo nên một "núi cát" cao và rộng.
Người dân cho rằng việc nạo vét cửa biển hợp lòng dân, nhưng số lượng cát khổng lồ tập kết tạo lượng bụi mù mịt lại gây khốn khổ cho cuộc sống.
Người dân đề nghị sớm có phương án bán đấu giá để san lấp mặt bằng hoặc hạ thấp độ cao để giải quyết dứt điểm bụi cát.

Cửa biển Mỹ Á bị bồi lấp, tàu mắc cạn khi ra khơi - Ảnh: TRẦN MAI (Chụp chiều 13-2-2025)

Cửa biển Mỹ Á đã thông, giờ đến lượt xử lý bụi cát tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân - Ảnh: TRẦN MAI
Sẽ rải "núi cát" ra dọc bờ biển
Ông Võ Minh Châu - Chủ tịch UBND phường Trà Câu - cho biết việc nạo vét, thông luồng cảng Mỹ Á do Ban Quản lý các cảng cá tỉnh thực hiện. Việc tập kết cát nạo vét ở vị trí hiện tại đã được thống nhất từ đầu.
Tuy nhiên vấn đề phát sinh là lượng cát quá lớn và chất cao dẫn đến bụi mỗi lần có gió, người dân phản ánh và đề nghị di dời.
UBND phường Trà Câu đã có văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị có phương án di dời, san gạt hay tổ chức đấu giá để tận dụng tránh lãng phí. Chủ đầu tư đã đến khảo sát và đang đề xuất phương án xử lý.
Nói về "núi cát" ảnh hưởng đến người dân, lãnh đạo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận thông tin.
Về phương án xử lý, Ban Quản lý cảng các sẽ san gạt, rải núi cát trên dọc theo bờ biển, trên diện tích khoảng 1,4ha. Việc này sẽ giải quyết bất cập mới phát sinh sau nạo vét, thời gian xử lý sẽ được triển khai trong thời gian đến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận