30/09/2025 14:36 GMT+7

Vết nứt dài 200m trên quả đồi, Quảng Ngãi tính đào múc, hạ độ cao tránh sạt lở

Kiểm tra vết nứt dài 200m trên quả đồi ở xã Đăk Plô, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi đánh giá có nguy cơ sạt lở cao. Phương án được đề xuất là đào, hạ bậc ta luy sườn đồi nhằm giảm độ dốc tránh sạt lở.

Vết nứt dài 200m trên quả đồi, Quảng Ngãi tính đào múc, hạ độ cao tránh sạt lở - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đánh giá vết nứt dài 200m có nguy cơ sạt lở cao - Ảnh: Sở NN&MT Quảng Ngãi

Ngày 30-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp UBND xã Đăk Plô, Đoàn địa chất 503 và Đồn biên phòng Đăk Nhoong kiểm tra thực địa quả đồi bị nứt dài khoảng 200m tại khu vực thôn Róoc Mẹt, xã Đăk Plô.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, vết nứt rộng từ 5 - 15cm, chiều sâu chưa xác định, kéo dài khoảng 200m dọc từ đỉnh xuống sườn đồi. Khu vực vết nứt có độ dốc lớn, hiện đang trồng mì và cà phê.

Giữa hai bên vết nứt xuất hiện độ chênh cao khoảng 20cm, cho thấy dấu hiệu dịch chuyển đất đá rõ rệt.

Đáng lo ngại, phía dưới chân đồi có 12 hộ dân với 54 nhân khẩu sinh sống và một tuyến đường bê tông liên xã đi qua.

Chiều cao từ khu dân cư đến đỉnh đồi khoảng 40m, nếu xảy ra sạt lở sẽ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng đánh giá nguy cơ sạt lở rất lớn, đặc biệt trong khi xã Đăk Plô đang bước vào cao điểm mưa lũ.

Đoàn công tác đã thống nhất đề xuất giải pháp đào, múc hạ bậc ta luy tại sườn đồi nhằm giảm độ dốc, hạn chế trượt lở và bảo vệ an toàn cho người dân cũng như tuyến giao thông bên dưới.

Vết nứt dài 200m trên quả đồi, Quảng Ngãi tính đào múc, hạ độ cao tránh sạt lở - Ảnh 2.

Hiện người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, chính quyền địa phương cũng cắm biển cảnh báo, kiên quyết không để người dân quay về nhà - Ảnh: Sở NN&MT Quảng Ngãi

Trước đó, người dân địa phương cho biết những ngày gần đây trên khu vực đỉnh đồi Róoc Mẹt liên tục xuất hiện vết nứt mới, nhất là sau những trận mưa lớn. Nhiều hộ dân bày tỏ lo lắng trước vết nứt ngày càng dài hơn.

Chính quyền xã Đăk Plô ngay lập tức kiểm tra vết nứt, đồng thời khẩn trương vận động 12 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Gié Triêng, di dời đến nơi an toàn.

UBND xã kiên quyết không để người dân quay lại sinh sống trong vùng nguy hiểm. Lực lượng dân quân, công an và bộ đội biên phòng cũng được bố trí sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Việc phát hiện sớm và chủ động di dời đã giúp hạn chế rủi ro ngay từ đầu. Tuy nhiên, các chuyên gia địa chất lưu ý hiện tượng nứt sườn dốc là dấu hiệu báo trước sạt lở có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Để giải quyết dứt điểm mối họa, chính quyền địa phương mong muốn sớm triển khai giải pháp kỹ thuật đào, múc hạ bậc ta luy tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Vết nứt dài 200m trên quả đồi, Quảng Ngãi tính đào múc, hạ độ cao tránh sạt lở - Ảnh 4.Xuất hiện vết nứt dài gần 200m trên đồi, Quảng Ngãi khẩn trương sơ tán dân

Vết nứt kéo dài gần 200m trên đỉnh đồi ở xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi), đe dọa trực tiếp 12 hộ dân sinh sống ngay dưới chân đồi. Chính quyền đã khẩn cấp di dời và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất