
Ông Trần Đình Long phát biểu khi đưa cổ phiếu HPA lên sàn HoSE ngày 6-2 -Ảnh: CÔNG TRUNG
Từ "tay không" đến trụ cột lợi nhuận thứ hai của Hòa Phát
Đây là dấu mốc mới trong hành trình mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát, sau gần hai thập kỷ kể từ khi cổ phiếu HPG niêm yết trên sàn này.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long cho biết việc đưa doanh nghiệp nông nghiệp lên sàn là kết quả của hành trình gần 10 năm đầu tư vào lĩnh vực được xem là khó khăn và nhiều rủi ro.
Theo ông Long, từ xuất phát điểm gần như "tay không", đến nay mảng nông nghiệp đã bước vào giai đoạn thu hoạch thành quả, giữ vai trò trụ cột lợi nhuận lớn thứ hai của tập đoàn, chỉ sau thép.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chiến lược của Hòa Phát là phát triển nông nghiệp quy mô lớn, theo chuỗi khép kín, ứng dụng công nghệ cao nhằm tối ưu chi phí, kiểm soát chất lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Việc niêm yết cổ phiếu được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tăng tính minh bạch, nâng cao uy tín và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Hòa Phát đưa cổ phiếu nông nghiệp HPA lên sàn HOSE, mở thêm trụ cột sau thép - Ảnh: CÔNG TRUNG
Trước khi lên sàn, tháng 1-2026, HPA hoàn tất chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng, huy động khoảng 1.257 tỉ đồng. Vốn điều lệ tăng từ 2.550 tỉ đồng lên 2.850 tỉ đồng. Toàn bộ 285 triệu cổ phiếu sau đó được HOSE chấp thuận niêm yết vào cuối tháng 1-2026.
Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để tái cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và mở rộng quy mô sản xuất.
Năm 2025, HPA ghi nhận doanh thu 8.326 tỉ đồng, tăng 18% so với năm trước và vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỉ đồng, tăng 55% và vượt 22% kế hoạch. Trong cơ cấu kinh doanh, chăn nuôi heo tiếp tục là mảng lớn nhất, đóng góp khoảng 44% doanh thu.
"Gặt hái" nhờ công nghệ cao
Dữ liệu tài chính cho thấy mảng nông nghiệp của "vua thép" đang bước vào giai đoạn thu hoạch thành quả. Năm 2025, sản lượng heo thương phẩm đạt hơn 380.000 con, tăng gần 6% so với năm trước; sản lượng heo giống đạt gần 280.000 con, tăng gần 40%. Năng suất đàn nái đạt 33-34 con cai sữa/nái/năm, cao hơn khoảng 1,5 lần mức trung bình trong nước, nhờ áp dụng giống heo DanBred và quy trình chăn nuôi khép kín an toàn sinh học.
Ở mảng thức ăn chăn nuôi, sản lượng năm 2025 đạt 357.000 tấn, cao nhất trong 10 năm hoạt động, tăng 5,5% so với năm trước. Trong đó, khoảng 177.000 tấn tiêu thụ ra thị trường và 180.000 tấn phục vụ nội bộ hệ thống trang trại.
Theo doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh lớn nhất đến từ mô hình tích hợp dọc Feed - Farm, cho phép chủ động từ sản xuất thức ăn đến chăn nuôi thương phẩm. Hiện Hòa Phát giữ vị trí dẫn đầu thị phần bò Úc, dẫn đầu thị trường trứng gà sạch miền Bắc, nằm trong nhóm doanh nghiệp quy mô lớn về đàn heo nái và sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
Giai đoạn đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu doanh thu vượt 12.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỉ đồng, duy trì ROE trên 25%.
Kế hoạch doanh thu tỉ đô, cam kết với cổ đông
Về định hướng tới năm 2030, doanh nghiệp dự kiến đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng để xây dựng thêm 3 trang trại chăn nuôi heo và một nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba tại miền Bắc, nâng công suất lên 1 triệu tấn thức ăn/năm và 900.000 con heo thương phẩm/năm.
Về chính sách cổ đông, doanh nghiệp cho biết giai đoạn 2026-2030 chưa có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, nhằm tránh pha loãng cổ phần của cổ đông hiện hữu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận