
Tích hợp IPO và niêm yết, thúc đẩy thêm hàng hóa cho thị trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nhằm nâng cao chất lượng công ty đại chúng và cải thiện chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán (TTCK), tiếp tục tạo điều kiện cho TTCK ngày càng trở thành kênh huy động nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.
Vì sao yêu cầu công ty đại chúng vốn tối thiểu 30 tỉ đồng?
Theo quy định, công ty đại chúng là công ty cổ phần thỏa mãn một trong hai nhóm điều kiện. Trường hợp thứ nhất là các công ty đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quy mô vốn và cơ cấu cổ đông. Cụ thể, công ty phải có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỉ đồng trở lên và tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.
Sau đó, Luật số 56/2024/QH15 có thêm điều kiện về mức vốn chủ sở hữu tối thiểu 30 tỉ đồng. Điều này nhằm bảo đảm tính chặt chẽ về vốn tối thiểu, đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao chất lượng hàng hóa của thị trường chứng khoán.
Cũng theo Ủy ban Chứng khoán, trường hợp thứ hai áp dụng đối với các công ty đã hoàn thành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán, công ty có nghĩa vụ tiến hành thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán.
Về quy định hồ sơ đăng ký công ty đại chính, luật sửa đổi bổ sung báo cáo về vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký công ty đại chúng được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của bộ trưởng Bộ Tài chính.
Việc bổ sung quy định về "Báo cáo về vốn điều lệ đã góp" nhằm đảm bảo việc xem xét quá trình góp vốn, tăng vốn trước khi đăng ký công ty đại chúng được chặt chẽ, làm cơ sở để đánh giá tính đầy đủ, họp lệ của việc góp vốn và tăng vốn của tổ chức đăng ký công ty đại chúng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán tại Nghị quyết số 86/NQ-CP về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
Song song với quy định về đăng ký, ủy ban cũng nêu cụ thể quy định các trường hợp bị hủy tư cách công ty đại chúng nhằm bảo đảm tính kỷ luật và sự minh bạch của thị trường.
Theo đó, một công ty có thể bị hủy tư cách nếu không còn đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng, không thực hiện công bố báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên trong hai năm liên tiếp.
Ngoài ra trong vòng một năm kể từ khi được xác nhận hoàn tất đăng ký hoặc sau khi kết thúc đợt chào bán ra công chúng, doanh nghiệp phải hoàn thành việc đăng ký cổ phiếu tại VSDC hoặc đăng ký niêm yết, giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán; nếu không thực hiện, công ty cũng thuộc diện bị hủy tư cách công ty đại chúng. Quy trình chi tiết cho việc hủy tư cách đã được hướng dẫn tại Thông tư 19/2025/TT-BTC, bảo đảm sự rõ ràng, công bằng và tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục hoặc chủ động thực hiện thủ tục khi cần thiết.
Việc ban hành và hoàn thiện các quy định về đăng ký và hủy tư cách công ty đại chúng thể hiện quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc phát triển một thị trường chứng khoán minh bạch, bền vững, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chuẩn mực hoạt động.
Rút ngắn đáng kể thời gian niêm yết cổ phiếu
Phía Ban Quản lý chào bán chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết thêm trình tự, thủ tục đăng ký niêm yết đồng thời với đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được Nghị định 245/2025 bổ sung tại Điều 111a. Theo đó, có 3 thời điểm cần lưu ý.
Thứ nhất là thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết đồng thời với hồ sơ đăng ký chào bán, tại thời điểm này hồ sơ ban đầu chưa xem xét đến điều kiện vốn hóa thị trường, tỉ lệ sở hữu của cổ đông không phải cổ đông lớn và cam kết cổ đông.
Thứ hai là thời điểm nộp bổ sung hồ sơ sau khi hoàn thành đợt IPO, đây là thời điểm chỉ cần bổ sung, hoàn thiện thông tin sau IPO mà không xem xét lại hồ sơ.
Thứ ba là thời điểm niêm yết chính thức. Theo đó điểm mới của Nghị định 245/2025 là giảm thời gian niêm yết chính thức từ 90 ngày xuống còn 30 ngày. Tại thời điểm này, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc lưu ký chứng khoán.
Nhìn chung quy định trình tự, thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu đồng thời với đăng ký IPO phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp Việt Nam củng cố các tiêu chí nâng hạng, đồng thời tạo nền tảng bền vững cho phát triển thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận