
Một máy xúc đang sửa chữa đoạn đường bị hư hại ở Nepal, gần sông Trishuli, ngày 7-9 - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian ngày 8-9, Nepal đang yêu cầu 20 triệu USD tiền bồi thường khí hậu sau đợt lũ quét tàn khốc gần đây.
Lời kêu gọi được một quan chức cấp cao đưa ra nhằm hối thúc những quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu thế giới "thức tỉnh", cùng gánh vác trách nhiệm đối với thảm họa đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hơn 5.500 người mất tích.
Giới khoa học nhận định khủng hoảng khí hậu góp phần lớn gây ra thiên tai. Lũ lụt bắt nguồn từ sự cố một phần sông băng sụp đổ, kéo theo sạt lở đất chết người và lũ quét tràn qua khu vực Tây Tạng (Trung Quốc) rồi đổ vào Nepal.
Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal thẳng thắn đòi hỏi công lý khí hậu, nhấn mạnh các nền kinh tế hàng đầu thế giới bắt buộc phải chung tay giúp nước này phục hồi và tái thiết.
Ông xác nhận Bộ Tài chính và Bộ Môi trường Nepal đã đồng ký văn bản gửi Quỹ Ứng phó tổn thất và thiệt hại của Liên hợp quốc - cơ chế thành lập năm 2022 theo Thỏa thuận Khí hậu Paris - đề nghị khoản bồi thường 20 triệu USD.
"Chúng tôi góp phần rất ít vào quá trình biến đổi khí hậu. Những quốc gia hưởng lợi từ quy mô kinh tế lớn hơn, xả thải nhiều hơn và có mức phát thải tích lũy trong lịch sử cao hơn chúng tôi cần chung tay gánh vác trách nhiệm. Vấn đề này tác động tới toàn thể nhân loại", ông nói.
Nepal chỉ tạo ra chưa đầy 0,1% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, trong khi hai nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc lại nằm trong nhóm xả thải lớn nhất.
Riêng dãy Himalaya - trải dài qua Ấn Độ, Trung Quốc, Nepal và Bhutan - đang nóng lên nhanh hơn gần 50% so với mức trung bình toàn cầu.
Năm 2023, Liên hợp quốc từng cảnh báo các đỉnh núi băng tại Nepal đã mất gần 1/3 lượng băng chỉ trong hơn 30 năm do hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Ông Khanal thừa nhận khoản hỗ trợ Nepal đề xuất "rõ ràng chưa thấm tháp vào đâu so với thiệt hại thực tế", trong khi một số ước tính cho thấy tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra có thể vượt mốc 5 tỉ USD, thậm chí cao hơn.
Dù ban đầu có ý nhắc đích danh Ấn Độ và Trung Quốc, vị bộ trưởng sau đó làm dịu phát ngôn: "Đây không phải là lúc đổ lỗi cho bất kỳ quốc gia nào, mà là lúc tất cả chúng ta phải cùng hành động".
Liên hợp quốc thừa nhận Quỹ Tổn thất và thiệt hại đang đối mặt với "khoảng trống tài chính nghiêm trọng".
Quỹ đã tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ tài chính từ 119 quốc gia với tổng số tiền 2,8 tỉ USD, song cộng đồng quốc tế mới đóng góp khoảng 400 triệu USD. Trong đó, Mỹ mới giải ngân 17 triệu USD sau khi Tổng thống Donald Trump rút nước này khỏi Thỏa thuận Paris.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận