18/08/2025 13:51 GMT+7

Sau loạt sai phạm, EVNFinance xáo trộn ghế lãnh đạo cấp cao

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phơi bày loạt sai phạm ở EVNFinance. Ngay sau đó, hàng loạt 'ghế nóng' lãnh đạo của doanh nghiệp này cũng bị thay đổi.

EVNFinance - Ảnh 1.

Từ trái qua: ông Phạm Trung Kiên, Mai Danh Hiền, Lê Mạnh Linh và Lê Anh Tuấn - Nguồn: EVF

Loạt "ghế nóng" đổi chủ

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance, mã chứng khoán EVF) vừa công bố các thông tin quan trọng liên quan đến việc biến động dàn nhân sự chủ chốt.

Theo đó phía hội đồng quản trị doanh nghiệp cho biết vừa nhận đơn từ nhiệm của ông Mai Danh Hiền (tổng giám đốc) và ông Lê Mạnh Linh (phó chủ tịch) vào hôm 15-8.

Trên cơ sở đó, ông Hiền được miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc nhưng chuyển sang giữ cương vị phó chủ tịch, phụ trách chiến lược và phát triển bền vững, kỳ vọng tiếp tục đồng hành và đóng góp cho định hướng phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính số.

Trong khi đó, ông Linh rời vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị, được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc từ ngày 21-8 này, đồng thời tiếp tục là thành viên hội đồng quản trị. 

Ông cũng là nhân sự dự kiến cho chức danh tổng giám đốc chính thức sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Theo giới thiệu từ phía doanh nghiệp, ông Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. 

Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Pierre Mendes France và thạc sĩ luật thương mại quốc tế tại Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp).

Song song đó, hội đồng quản trị cũng tái bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn làm phó tổng giám đốc từ ngày 15-9-2025, thời hạn 5 năm. Đặc biệt, từ ngày 21-8-2025, ông Phạm Trung Kiên - chủ tịch sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty, thay cho ông Mai Danh Hiền trước đây.

Bị phạt vì dính nhiều sai phạm

Điểm trùng hợp, trước khi có biến động lớn ở dàn nhân sự cấp cao như kể trên, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng công bố kết luận thanh tra EVNFinance. Bên cạnh những kết quả tích cực, hàng loạt sai phạm cũng bị chỉ rõ.

Theo đó, tổng giám đốc EVNFinance (trong thời kỳ thanh tra) đã để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng, ban hành một số quy định nội bộ vượt thẩm quyền, dẫn đến sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng. Ký ban hành các văn bản liên quan đến tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro không đúng thẩm quyền.

Vị tổng giám đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của tổ chức tín dụng, nhưng chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, khiến phát sinh nhiều tồn tại và vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng...

Cùng với đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ rõ các vi phạm của hội đồng quản trị và ban kiểm soát EVNFinance.

Tại kết luận thanh tra doanh nghiệp này, chánh Thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng với tổng số tiền 635 triệu đồng cho ba hành vi: cấp tín dụng cho tổ chức và cá nhân không đủ điều kiện, phân loại tài sản có sai quy định, cho vay ngoại tệ trong nước trái quy định. Ngày 6-6, EVNFinance đã nộp đầy đủ số tiền phạt.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến phiên đầu giờ chiều hôm nay 18-8, mã chứng khoán EVF đang giao dịch ở sắc đỏ với vùng giá 15.250 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên xét trong vòng một năm trở lại đây, mã này đã ghi nhận biến động tăng khoảng 39%

Lợi nhuận tăng mạnh

Về bức tranh kinh doanh, nửa đầu năm 2025, EVNFinance ghi nhận kết quả tăng trưởng đột biến. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 598 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ và hoàn thành 62% kế hoạch cả năm. Lãi ròng sau thuế hơn 482 tỉ đồng, tăng 94%.

Tổng tài sản tính đến cuối quý 2 vừa qua đạt xấp xỉ 69.600 tỉ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Trong khi dư nợ cho vay khách hàng lên hơn 52.000 tỉ đồng, tăng 12,8%.

Cơ cấu cho vay tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện - khí đốt, thương mại và xây dựng...

Tỉ lệ chi phí trên thu nhập của EVNFinance quanh mức 11,7%, cho thấy doanh nghiệp quản lý chi phí khá hiệu quả. Dù vậy rủi ro tín dụng vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn khi một số khoản vay cần theo dõi và nợ có khả năng mất vốn gia tăng, trong khi tỉ lệ nợ xấu chung chỉ giảm nhẹ xuống 0,71%.

Lộ loạt 'góc khuất' sau thanh tra, EVNFinance biến động lớn ở dàn lãnh đạo cấp cao - Ảnh 3.Tăng trưởng tín dụng năm nay khả năng chạm mốc 18-20%

Tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 có thể lên đến 18 - 20%, trong khi tỉ giá USD/VND sẽ neo quanh 26.400 - 26.500 đồng/USD trong quý 3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên