UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan sớm nghiên cứu, xây dựng quy hoạch cải tạo không gian, xây dựng công viên, không gian mở tại khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm.
Hà Nội dự kiến phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập (phố Đinh Tiên Hoàng) - tòa nhà có vị trí đẹp nhất nhì thủ đô - để cải tạo, chỉnh trang lại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Chuyên gia nói gì về những quyết sách lớn trên của UBND TP Hà Nội?
Cần phải có thiết kế hoàn chỉnh

Chuyên gia nói khu vực hồ Hoàn Kiếm là khu vực rất đặc biệt, là một di sản văn hóa của thủ đô và của cả nước vì chứa đựng ý nghĩa lịch sử - Ảnh: PHẠM TUẤN
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 6-3, ông Phạm Thanh Tùng - chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam - cho rằng chủ trương cải tạo khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, trong đó phá dỡ đi 1 số trụ sở cao tầng, đặc biệt tòa nhà Hàm cá mập là chủ trương rất đúng đắn.
Theo ông Tùng, khu vực hồ Hoàn Kiếm là khu vực rất đặc biệt, là một di sản văn hóa của thủ đô và của cả nước vì mang nhiều ý nghĩa lịch sử.
"Khu vực hồ Hoàn Kiếm chứa đựng rất nhiều ý nghĩa lịch sử. Tôi lấy ví dụ quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục gắn với phong trào Đông Kinh - Nghĩa Thục của các sĩ phu yêu nước như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền... lãnh đạo đầu thế kỷ 20. Khu vực này trước đây Pháp cũng dùng làm trường bắn các sĩ phu yêu nước.
Trước khi chúng ta bước vào đổi mới, vào những năm 1970, khu vực này công trình cao tầng chưa nhiều, chỉ có mỗi tòa thị chính, bưu điện bờ hồ... còn chủ yếu là nhà thấp tầng" - ông Tùng nói.
Trước ý nghĩa lịch sử của khu vực trên, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng cho rằng đã đến lúc Hà Nội phải "hạ đài", phá bỏ các công trình nhà cao tầng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, lấy đất tạo các không giản mở, công cộng để phục vụ người dân.
Nếu làm được điều này, ông Tùng kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành không gian sáng tạo, không gian văn hóa, trở thành địa điểm thu hút du khách, thúc đẩy kinh tế du lịch thủ đô.
"Tuy nhiên phải có một bản thiết kế đô thị hoàn chỉnh, có ý kiến chuyên gia, thậm chí tổ chức hội thảo và phải hỏi ý kiến người dân. Chúng ta phải làm bằng được không gian ngầm ở khu vực này để đỗ xe, dịch vụ công cộng. Thậm chí có không gian bán báo, bán sách và các dịch vụ khác" - ông Tùng gợi ý.
Theo ông, khi làm được những điều trên, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ trở thành không gian văn hóa công cộng, thay cho khu vực trước Nhà hát lớn Hà Nội. Đây cũng là tiền đề để thay đổi diện mạo đô thị thủ đô, góp phần giúp Hà Nội càng thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, xứng đáng là "Thành phố vì hóa bình"; tham gia vào mạng lưới "Thành phố sáng tạo toàn cầu".
"Đấy là hướng tốt. Tuy nhiên khi làm phải chú ý, phải triển lãm, trưng bày, tuyên truyền cho người dân. Tòa nhà Hàm cá mập trước đây từng là nhà ga của xe điện Hà Nội. Với người dân, địa điểm này rất gắn bó, nên biến thành công viên thì hãy làm một cái gì để lưu giữ kỷ niệm, như vậy rất có ý nghĩa" - ông Tùng nói.
Ông Tùng hy vọng người dân thủ đô không nên luyến tiếc nhiều, bởi những đề án trên là vì sự phát triển chung của không gian đô thị, để người dân được hưởng thụ tốt hơn. Những công trình trên, ông Tùng cho rằng chưa phải là công trình di sản, chưa bị chi phối bởi Luật Di sản.

Hồ Hoàn Kiếm là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN
Không gian hồ Hoàn Kiếm sẽ rất hoàn hảo nếu có công viên, không gian mở
Với nhà sử học Dương Trung Quốc - một công dân thủ đô đang sống tại khu vực phố cổ, ông rất hoan nghênh việc Hà Nội dành những khu đất "kim cương" để làm các không gian công cộng, công viên.
Tại khu vực trên dự kiến cũng sẽ xây dựng ga C9, metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, vì vậy ông Dương Trung Quốc cho rằng làm không gian mở ở đây sẽ "rất hoàn hảo".
Tuy nhiên theo ông Quốc, khu vực dự kiến làm không gian mở phía đông hồ Hoàn Kiếm là nơi lưu giữ dấu tích của nền công nghiệp đầu tiên của Hà Nội. Vì vậy Hà Nội cần lưu giữ lại một di tích nào đó trong không gian công viên, để lưu giữ lại ký ức của một Hà Nội thuộc địa trước khi vươn mình hiện đại.
"Ngoài ra công viên cần phải nhiều cây xanh và có các không gian mỹ thuật" - ông nói thêm.
Hà Nội nói đây là chủ trương đúng đắn
Liên quan chủ trương quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm và phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập, Hà Nội cho biết đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp.
"Đây là nhiệm vụ cần thiết triển khai ngay và thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan. Việc nghiên cứu quy hoạch, cải tạo tại khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở nhằm phục vụ cộng đồng, phục vụ nhu cầu của nhân dân" - UBND TP Hà Nội thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận