24/08/2022 13:49 GMT+7

Sau động đất 4,7 độ Richter tại Kon Tum, người dân vẫn còn lo sợ

Bài, ảnh: TRẦN HƯỚNG
Bài, ảnh: TRẦN HƯỚNG

TTO - “Hôm qua khi thấy nhà cửa rung lên, dân trong làng bỏ chạy nhiều lắm. Có 4 nhà dân bị nứt tường do động đất, vết nứt không lớn nhưng kéo dài khắp nhà. Giờ người dân vẫn còn sợ lắm” - anh A Lang, ở xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon Tum, kể lại.

Sau động đất 4,7 độ Richter tại Kon Tum, người dân vẫn còn lo sợ - Ảnh 1.

Tường nhà của người dân tại thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài

Sáng 24-8, phóng viên Tuổi Trẻ Online trở lại vùng tâm chấn động đất 4,7 độ Richter vào chiều hôm trước, ở huyện Kon Plông (Kon Tum). 

Ai cũng bỏ chạy

Người dân trong vùng vẫn chưa hết hoảng sợ sau cơn trở mình của đất. Anh A Lang, người dân thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông), cho biết: "Lúc đó tôi đang đứng ở ngoài tự nhiên mọi thứ rung lắc khủng khiếp. Nó xảy ra nhanh với bất ngờ lắm, hoảng hồn ai cũng bỏ chạy".

Sau động đất xảy ra, anh A Lang cùng người dân trong thôn đi kiểm tra lại nhà cửa và phát hiện có 4 hộ bị nứt tường nhà. "Một buổi chiều mà rung lắc liên tục nên người dân không dám ở trong nhà nữa" - A Lang nói.

Ông A Hương - trưởng thôn Đăk Tăng - cho biết hiện trong thôn có 117 hộ dân sinh sống ở đỉnh đồi cao. Với tình trạng động đất xảy ra liên tục và ngày càng mạnh hơn trong nhiều tháng qua làm người dân rất lo sợ, nhất là trong mùa mưa này dễ bị sạt lở, sập nhà.

"Trận hôm qua làm ai cũng sợ. Họ bỏ chạy ra khỏi nhà hết. Lúc đó tôi soạn đồ đạc (bán tạp hóa) thì nghe rùng rùng nhà cửa, nên tôi bỏ chạy ra khỏi nhà. Giờ trong làng người già với trẻ con nhiều, mà động đất vào ban ngày còn bỏ chạy chứ ban đêm thì biết chạy đi đâu? Không biết do thủy điện hay do đâu mà động đất liên tục ngày càng mạnh thế không biết?" - ông Hương lo lắng.

Sau động đất 4,7 độ Richter tại Kon Tum, người dân vẫn còn lo sợ - Ảnh 2.

Động đất liên tục khiến 117 hộ dân khu tái định cư thôn Đăk Tăng sống trong lo lắng vì nhà trên đỉnh đồi cao

Nơi khác cũng rung 

Theo một cán bộ làm việc ở khu trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum, khi động đất xảy ra có nhiều cán bộ đang làm việc tại tòa nhà 9 tầng của khu hành chính hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài sảnh. "Thấy tòa nhà và người như đang nghiêng rất khủng khiếp, kéo dài khoảng vài giây. Nhiều người bỏ chạy mà không hiểu chuyện gì" - một cán bộ nói. 

Tương tự, ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), nhiều người cũng hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà, cơ quan làm việc khi trận động đất 4,7 độ Richter xảy ra vào chiều qua.

Còn tại TP Pleiku (Gia Lai), nhiều người dân cảm nhận sự rung lắc của mặt đất rất rõ, nhất là ở các tòa nhà cao tầng. "Mọi thứ chuyển động dữ dội, cảm nhận như căn nhà đang nghiêng rất khủng khiếp. Đây là lần thứ 2 tại tỉnh Gia Lai cảm nhận rất rõ sự rung lắc của mặt đất trong năm này" - ông Trần Ngọc Sang, trú tại TP Pleiku, nói.

Sáng 24-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp cho biết tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan cùng UBND huyện Kon Plông đi kiểm tra các đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn.

"Kiểm ra và rà soát lại để lên phương án ứng phó, đặc biệt là các đập thủy lợi trên địa bàn. Về thiệt hại, đến sáng nay chưa ghi nhận thiệt hại gì" - ông Tháp nói.

Sau động đất 4,7 độ Richter tại Kon Tum, người dân vẫn còn lo sợ - Ảnh 3.

Nhiều hộ dân ở xã Đăk Tăng cho rằng tường nhà bị nứt dài sau nhiều trận động đất mạnh liên tiếp

Trong 12 tiếng đồng hồ xảy ra 12 trận động đất

Theo thống kê của Viện Vật lý địa cầu, trong khoảng 12 giờ đồng hồ đã xảy ra 12 trận động đất tại Kon Tum. Cụ thể, từ 14h chiều ngày 23-8 đến 1h30 sáng 24-8 đã xảy ra 12 trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Các trận động đất có độ lớn từ 2,5 - 4,7 độ Richter.

Đặc biệt, trận động đất có độ lớn 4,7 độ Richter xảy ra vào khoảng 14h08, tại vị trí có tọa độ 14.768 độ vĩ bắc, 108.209 độ kinh đông. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Đây được xem là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Kon Tum.

12 trận động đất liên tiếp ở Kon Plông, Kon Tum 12 trận động đất liên tiếp ở Kon Plông, Kon Tum

TTO - Từ chiều qua đến rạng sáng 24-8, tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ghi nhận thêm 12 trận động đất liên tiếp. Trong đó trận đầu tiên có độ lớn (M) 4,7 gây rung lắc mạnh, khiến người dân trong khu vực lo lắng.

Bài, ảnh: TRẦN HƯỚNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên