03/06/2022 11:18 GMT+7

Sau dịch COVID-19, tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng đa dạng và manh động

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, nói rằng sau dịch COVID-19, hoạt động của các đường dây mua bán ma túy giữa Lào và Việt Nam có xu hướng tăng; tội phạm ma túy ngày càng đa dạng và manh động

Sau dịch COVID-19, tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng đa dạng và manh động - Ảnh 1.

Hội nghị song phương giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong việc ngăn chặn buôn bán ma túy xuyên quốc gia diễn ra ở Huế sáng 3-6 - Ảnh: NHẬT QUANG

Sáng 3-6 tại TP Huế, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Bộ Công an Lào tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện bản ghi nhớ giữa 2 nước về hợp tác phòng, chống ma túy.

Tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết gần đây tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy giữa Việt Nam và Lào diễn biến phức tạp, đặc biệt là sau khi 2 nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Tuyến biên giới Bắc Lào được xác định là tuyến trọng điểm về nguồn cung ma túy vào địa bàn Lào, tuyến phía Nam (tiếp giáp với Việt Nam và Campuchia) được coi như "cửa ra" của các loại ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" qua Lào sang nước thứ ba.

Nhiều tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các nhóm tội phạm người nước ngoài (chủ yếu người Lào, Trung Quốc) "cắt rừng" vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Tội phạm ma túy trên tuyến này hoạt động hết sức manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Sau dịch COVID-19, tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng đa dạng và manh động - Ảnh 2.

Công an Thừa Thiên Huế hỗ trợ nước bạn Lào xây dựng trụ sở làm việc của lực lượng công an ở khu vực giáp với biên giới Việt Nam - Ảnh: MẠNH HÙNG

Trước tình hình đó, tháng 8-2021, Bộ Công an Việt Nam ký biên bản hợp tác toàn diện với Bộ Công an Lào nhằm ngăn chặn, đẩy lui tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới của hai nước.

Qua sự hợp tác, lực lượng công an hai nước xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ; phối hợp bắt giữ 16 tội phạm bị truy nã về ma túy của Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào.

Bên cạnh đó, hai bên phá thành công 112 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 140 người, thu giữ 83,6kg heroin, 109kg ma túy tổng hợp.

Công an Việt Nam còn hỗ trợ bạn Lào xây dựng 202 trụ sở làm việc của lực lượng công an dọc tuyến biên giới với Việt Nam.

Lượng ma tuý bắt trong vài tháng qua bằng của 4-5 năm trước Lượng ma tuý bắt trong vài tháng qua bằng của 4-5 năm trước

TTO - Số lượng và số vụ ma túy bắt được gia tăng, tội phạm mua bán, vận chuyển chất ma túy xuyên quốc gia vào Việt Nam và trung chuyển đi nước thứ ba, mà chủ yếu là Trung Quốc, để tiêu thụ tiếp tục diễn biến phức tạp.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên