18/09/2021 16:51 GMT+7

Sau 70 ngày của đợt dịch thứ 4, hôm nay Đà Nẵng không có ca COVID-19 mới

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên bùng phát ca COVID-19 mới hồi đầu tháng 5-2021 và liên tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên sau đúng 70 ngày từ ngày 10-7, địa phương này không có ca mới trong ngày.

Sau 70 ngày của đợt dịch thứ 4, hôm nay Đà Nẵng không có ca COVID-19 mới - Ảnh 1.

Sau gần ba tháng, Đà Nẵng có ngày không ghi nhận ca mắc mới dù tiến hành xét nghiệm khá nhiều - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chiều 18-9, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết không ghi nhận ca COVID-19 mới dù trong ngày 17-9 thực hiện 90.000 lượt xét nghiệm và ngày 18-9 là hơn 20.000 lượt người.

Năm nay, Đà Nẵng là địa phương bùng phát dịch sớm từ đầu tháng 5. TP thực hiện chiến lược "phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng" khống chế thành công và có 1 tháng không phát sinh ca COVID-19 mới.

Đến ngày 18-6, Đà Nẵng phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng. Biến chủng Delta liên tục lây lan đặt Đà Nẵng trong tình trạng báo động. Địa phương phải thay đổi chiến lược "phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng" bằng các giải pháp chống dịch hành chính và y tế.

Trong các giải pháp chống dịch hành chính, Đà Nẵng phong tỏa diện rộng lần lượt toàn quận Sơn Trà rồi trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" và tiến hành xét nghiệm diện rộng.

Theo tính toán của ngành y tế Đà Nẵng, năng lực điều trị của toàn thành phố là 6.000 giường bệnh. Nếu vượt quá con số này sẽ quá tải trong điều trị. Đặc biệt là khi số giường điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng chỉ hơn 300.

"Khúc bẻ cua" của Đà Nẵng thể hiện qua việc thực hiện giải pháp chống dịch "ai ở đâu ở yên đó" trong 20 ngày và tiến hành xét nghiệm diện rộng toàn thành phố 5 đợt. Sau 20 ngày tiếp tục 15 ngày phân chia các vùng xanh, vàng, đỏ để xét nghiệm theo vùng.

Sau 70 ngày của đợt dịch thứ 4, hôm nay Đà Nẵng không có ca COVID-19 mới - Ảnh 2.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ phủ vắc xin cho người dân để mở cửa trở lại. Trong ảnh: người chờ theo dõi sau tiêm ở cung thể thao Tiên Sơn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết chỉ trong 20 ngày yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", thành phố đã phát hiện hơn 2.400 ca COVID-19 mới và hơn 230 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Đã có thời điểm Đà Nẵng cùng lúc điều trị gần 4.000 ca COVID-19 và tiến sát đến ranh giới quá tải. Nhưng Đà Nẵng kiểm soát được tình hình nhờ thời gian người dân toàn thành phố ở tại chỗ.

Số ca COVID-19 trong ngày ở đây vào thời điểm cao nhất là hơn 200 ca rồi sau đó giảm dần. Trong tuần qua Đà Nẵng liên tục có nhiều ngày không có ca COVID-19 trong cộng đồng và số ca trong ngày dưới 10.

Đây là ngày đầu tiên thành phố không có ca COVID-19 mới dù vẫn duy trì đợt xét nghiệm diện rộng lần 7 theo các khu vực. Hiện còn khoảng 1.000 ca COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Ai được vào Đà Nẵng tiêm vắc xin, ai ở Khánh Hòa được xét nghiệm COVID-19 miễn phí? Ai được vào Đà Nẵng tiêm vắc xin, ai ở Khánh Hòa được xét nghiệm COVID-19 miễn phí?

TTO - Nhiều người dân ở bên ngoài nhận được tin nhắn tiêm vắc xin ở Đà Nẵng có được vào thành phố tiêm chủng hay không? 8.000 giáo viên và học sinh đang còn ở 30 tỉnh thành khác sẽ được về lại Đà Nẵng như thế nào?

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên