16/09/2021 10:58 GMT+7

Sau 2 tháng rưỡi mở cửa Phuket, Thái Lan thu về gần 50 triệu USD

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Các khách sạn tại đảo Phuket đã được hưởng lợi từ hơn 524.000 đêm đặt phòng của du khách kể từ khi hòn đảo này ở miền nam Thái Lan mở cửa đón khách quốc tế vào đầu tháng 7. Nhiều nơi ở Thái Lan cũng sắp mở lại.

Sau 2 tháng rưỡi mở cửa Phuket, Thái Lan thu về gần 50 triệu USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cùng các quan chức Thái Lan chào đón những du khách quốc tế đầu tiên tại sân bay quốc tế Phuket, khi Phuket mở lại vào ngày 1-7-2021 - Ảnh: BANGKOK POST

Tính đến nay đã 2 tháng rưỡi trôi qua kể từ lúc đảo Phuket, miền nam Thái Lan mở cửa để đón du khách quốc tế trở lại vào ngày 1-7-2021. Khách du lịch phải được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ liều.

Ngày 15-9, ông Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Thái Lan, cho biết đến nay Phuket đã đón 32.005 du khách và chỉ 91 người trong số họ (chiếm 0,28%) có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Khách du lịch đến từ Mỹ là nhóm khách quốc tế chiếm số lượng lớn nhất, tổng cộng 5.688 khách từ ngày 1-7.

Tiếp theo là 3.699 khách từ Israel, 3.358 khách từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), 3.338 khách từ Vương quốc Anh, 2.897 khách từ Đức, 2.671 khách từ Pháp, 1.101 khách từ Thụy Sĩ, 1.004 khách từ Qatar, 693 khách từ Hà Lan và 521 khách đến từ Bỉ...

Ngày 15-9, có thêm 284 du khách đã đến đảo Phuket và tất cả đều có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Việc mở cửa Phuket trở lại đã mang về tổng cộng 524.221 đêm đặt phòng khách sạn, gồm 190.860 đêm đặt phòng khách sạn vào tháng 7, 176.121 đêm đặt phòng vào tháng 8, và 157.240 đêm đặt phòng tính từ đầu tháng 9 tới ngày 14-9.

Hiện nay du khách được yêu cầu chỉ ở tại Phuket 7 ngày, thay vì 14 ngày như trước đây. Sau khoảng thời gian này, họ có thể đến chơi tại các khu nghỉ dưỡng gần đó ở tỉnh Surat Thani, Phangnga hoặc Krabi province - 3 tỉnh ở miền nam Thái Lan cũng hưởng lợi từ việc mở cửa trở lại.

"Điều này mang lại 'không gian để thở' cho những người sống phụ thuộc vào ngành du lịch" - ông Taweesilp cho biết.

Hiện nay Phuket vẫn ghi nhận hơn 200 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong số này có nhiều người là người lao động đến từ các tỉnh khác.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết: "Tỉ lệ tiêm chủng cao ở Phuker đang giữ cho tỉ lệ nhập viện và tử vong ở mức thấp. Với việc Phuket trở thành 'cổng ra vào' Thái Lan, chúng tôi đang chuẩn bị tiêm mũi vắc xin tăng cường cho những người tiếp xúc gần với du khách quốc tế".

Sống chung với dịch

Sau Phuket, Thái Lan sẽ mở cửa tiếp thêm nhiều khu vực để đón khách quốc tế từ đầu tháng 10. Theo báo Straits Times, giới phân tích đánh giá việc Thái Lan mở cửa trở lại là "mạo hiểm nhưng cần thiết".

Sau 2 tháng rưỡi mở cửa Phuket, Thái Lan thu về gần 50 triệu USD - Ảnh 2.

Một tấm bảng yêu cầu đeo khẩu trang trên bãi biển Patong ở Phuket vào ngày 14-8-2021 - Ảnh: AFP

Bộ trưởng Du lịch và thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết thủ đô Bangkok và 4 tỉnh Chon Buri, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chiang Mai sẽ bắt đầu mở cửa đón du khách trở lại như kế hoạch từ ngày 1-10.

Ông Phiphat thừa nhận mặc dù số ca bệnh COVID-19 vẫn còn cao là một trở ngại lớn, nhưng Bộ Du lịch và thể thao Thái Lan đã chuẩn bị đầy đủ cho việc mở cửa trở lại.

Ông Isra Sunthornvut, giám đốc phụ trách khu vực Thái Lan tại Công ty tư vấn Vriens & Partners, cho biết việc mở cửa trở lại "đều đúng về mặt lý thuyết", đặc biệt là vì Thái Lan - giống như nhiều quốc gia khác - đang nỗ lực hướng tới sống chung với COVID-19.

"Cho dù (việc mở cửa trở lại vào tháng 10) có thực tế hay không, điều này thể hiện sự chuyển hướng từ mục tiêu 'không COVID' của Chính phủ Thái Lan sang sống chung với dịch. Họ cũng đang cân nhắc giữa hai khía cạnh sức khỏe và kinh tế" - ông Isra bình luận.

Trước đại dịch, du lịch chiếm khoảng 1/5 GDP của Thái Lan. Tính từ ngày 1-7 tới 31-8, mô hình "hộp cát Phuket" đã mang về cho Thái Lan doanh thu khoảng 1,63 tỉ baht (gần 50 triệu USD).

4 giai đoạn mở lại của Thái Lan

Thái Lan đang dần mở lại theo 4 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu 3 dự án tại 4 tỉnh, gồm: "Hộp cát Phuket" (từ ngày 1-7-2021), "Samui+" (15-7), 2 tỉnh Phangnga và Krabi (theo mô hình mở rộng 7+7 vào giữa tháng 8).

Giai đoạn thứ hai dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 10 (thường là mùa cao điểm du lịch của Thái Lan). Chính phủ Thái Lan đã tăng tốc tiêm chủng ở thủ đô Bangkok, và các tỉnh Chon Buri, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chiang Mai, vì 5 tỉnh thành này dự kiến mở cửa trở lại để đón du khách quốc tế đã tiêm vắc xin từ ngày 1-10.

Sau đó là giai đoạn 3 từ ngày 15-10, có thêm 21 tỉnh nữa mở lại. Giai đoạn 4 dự kiến bắt đầu vào tháng 1-2022, với 13 tỉnh biên giới mở lại theo "bong bóng du lịch" với các nước láng giềng giáp biên giới với Thái Lan.

Trong các giai đoạn trên, việc mở lại thủ đô Bangkok được xem là bước quan trọng hướng tới mở lại toàn bộ đất nước. Vì điều này cung cấp dữ liệu về các hoạt động và chi tiêu của du khách, vốn cần thiết để đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả kinh tế khi đón du khách trở lại.

Thái Lan thu hút người giàu nước ngoài ở lại sinh sống lâu dài Thái Lan thu hút người giàu nước ngoài ở lại sinh sống lâu dài

Nội các Thái Lan đã thông qua các biện pháp thu hút những người nước ngoài có 'tiềm năng cao' ở lại nước này, đặt mục tiêu có 1 triệu cư dân mới giàu có trong 5 năm tới.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên