Tag: Sống chung với dịch

Sau nghị quyết 128, chữa trị F0 có gì khác?

TTO - Trong bối cảnh mở cửa "sống chung với dịch", dự báo số ca F0 trong cộng đồng có thể gia tăng ở một số địa phương, trong đó có TP.HCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh phía Bắc.

New Zealand bỏ chiến lược 'Zero COVID'

TTO - Thủ tướng Jacinda Ardern thừa nhận chiến lược "Zero COVID" được ca ngợi thời gian qua của New Zealand đã thất bại trong việc kiểm soát đợt dịch mới do biến thể Delta ở Auckland và cho rằng cần phải có cách tiếp cận mới.

An toàn khi vào cơ quan làm việc trong giai đoạn 'bình thường mới'

Đi làm, chỉ khi thế, chúng ta mới thực sự sống chung với dịch. Có điều, là nơi lui tới hằng ngày, văn phòng lại gồm đủ 2 rủi ro “đông người + không gian kín”.

Thủ tướng: Đạt ‘zero COVID’ là khó khăn, sẽ có hướng dẫn 'thích ứng an toàn dịch bệnh'

TTO - 'Đạt 'zero COVID' sẽ là một điều rất khó khăn vì với những nước phát triển có tỉ lệ tiêm vắc xin đạt 90% dân số, điều đó cũng là không thể. Chúng ta đang xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh'.

Sau 2 tháng rưỡi mở cửa Phuket, Thái Lan thu về gần 50 triệu USD

TTO - Các khách sạn tại đảo Phuket đã được hưởng lợi từ hơn 524.000 đêm đặt phòng của du khách kể từ khi hòn đảo này ở miền nam Thái Lan mở cửa đón khách quốc tế vào đầu tháng 7. Nhiều nơi ở Thái Lan cũng sắp mở lại.

'Sống chung với dịch', có phải thả cửa tới đâu thì tới?

Khắp nơi đang chộn rộn đòi mở cửa với Covid, “sống chung với dịch”...

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Trước khi sống chung với dịch, chúng ta phải sống chung với nhau'

TTO - Thông điệp được Bộ trưởng Lê Minh Hoan đưa ra tại tọa đàm trực tuyến 'Kết nối cung - cầu nông, thủy sản giữa các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM' sáng 14-9.

Phải mặc áo phao trước khi sống chung với lũ

TTO - Tuổi Trẻ Online giới thiệu ý kiến của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, như một góc nhìn của chuyên gia.