03/11/2025 13:26 GMT+7

Sạt lở đe dọa 500 nhà dân ven sông Thu Bồn, Đà Nẵng yêu cầu tăng quân từ Sư đoàn 315 gia cố khẩn

Sáng 3-11 đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, làm trưởng đoàn kiểm tra hai đoạn kè đang sạt lở nặng ở Hội An, Duy Xuyên.

Sạt lở đe dọa 500 nhà dân ven sông Thu Bồn, Đà Nẵng yêu cầu tăng quân từ Sư đoàn 315 gia cố khẩn - Ảnh 1.

Kè An Lương được gia cố suốt nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa an toàn - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, trước đây là huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nhiều đoạn kè bị sạt lở sâu, kéo dài hàng trăm mét. Mái kè sụt lún, nền móng bị xói mòn nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến an toàn của hơn 500 hộ dân sinh sống dọc sông Thu Bồn.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra hiện trường, đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn cùng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 315 (Quân khu 5), chính quyền huy động nhân lực gia cố các đoạn kè bị sạt lở, bảo vệ tài sản, nhà cửa các hộ dân.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo thiết lập ngay sở chỉ huy tiền phương hiện trường, giao Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phụ trách.

Sở chỉ huy có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng duy trì chế độ trực, theo dõi sát tình hình 24/24 giờ, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.

Sạt lở đe dọa 500 nhà dân ven sông Thu Bồn, Đà Nẵng yêu cầu tăng quân từ Sư đoàn 315 gia cố khẩn - Ảnh 2.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, kiểm tra tại kè An Lương - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Trong khi bờ kè An Lương tiếp tục sạt lở phức tạp thì tại tuyến bờ biển Tân Thành - An Bàng (phường Hội An Tây) cũng bị sóng biển móc hàm ếch, nước biển khoét sâu vào đất liền hàng chục mét.

Hàng chục ngày qua, quân đội cùng các lực lượng địa phương, cộng đồng người dân dùng máy móc lẫn sức người hợp sức gia cố đê bao. Tuy nhiên do sóng lớn, mưa kéo dài nên biển đánh sập nhiều phần vừa kè xong, đe dọa nhiều cơ sở kinh doanh.

Tại buổi kiểm tra sáng 3-11, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng sử dụng thiết bị bay không người lái để khảo sát toàn diện hiện trạng sạt lở.

Trước tình trạng nguy cấp, đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu tăng cường ngay lực lượng Trung đoàn 971 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, Sư đoàn 315 Quân khu 5 cùng các đơn vị địa phương huy động người, máy móc gia cố trước mắt.

Về lâu dài, đoàn cho biết cần đề xuất đẩy nhanh dự án xây tuyến bờ kè, đê chắn sóng kết hợp tăng cường biện pháp bảo vệ công trình, khu dân cư và cơ sở du lịch ven bờ.

Sạt lở đe dọa 500 nhà dân ven sông Thu Bồn, Đà Nẵng yêu cầu tăng quân từ Sư đoàn 315 gia cố khẩn - Ảnh 3.

Bờ biển Tân Thành, An Bàng, Hội An bị xâm thực nặng nề - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Sạt lở đe dọa 500 nhà dân ven sông Thu Bồn, Đà Nẵng yêu cầu tăng quân từ Sư đoàn 315 gia cố khẩn - Ảnh 4.

Quân khu 5 tập trung lực lượng gia cố kè An Lương - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Sạt lở đe dọa 500 nhà dân ven sông Thu Bồn, Đà Nẵng yêu cầu tăng quân từ Sư đoàn 315 gia cố khẩn - Ảnh 5.

Đại tá Trần Hữu Ích (giữa) theo dõi hình ảnh sạt lở biển Hội An từ flycam - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Sạt lở đe dọa 500 nhà dân ven sông Thu Bồn, Đà Nẵng yêu cầu tăng quân từ Sư đoàn 315 gia cố khẩn - Ảnh 6.

Hàng ngàn túi cát được đổ xuống giữ kè An Lương - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Sạt lở đe doạ 500 nhà dân ven sông Thu Bồn, Đà Nẵng yêu cầu tăng quân từ Sư đoàn 315 gia cố khẩn - Ảnh 8.Quân đội huy động máy bay không người lái cứu trợ người dân bị lũ cô lập

Nước lũ chia cắt nhiều khu dân cư khiến việc tiếp tế hàng hóa bị đình trệ, ngày 29-10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My (TP Đà Nẵng) đã huy động máy bay không người lái đưa hàng hóa vào vùng cô lập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất