15/01/2021 17:58 GMT+7

Sắp tới, học y khoa ra trường 'phải thi mới được làm bác sĩ'

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Ngày 15-1, Hội đồng Y khoa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm chủ tịch đã chính thức ra mắt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Hội đồng Y khoa quốc gia để đánh giá năng lực y bác sĩ trước khi họ hành nghề chính thức.

Sắp tới, học y khoa ra trường phải thi mới được làm bác sĩ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, tân chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia - Ảnh: THÚY ANH

Phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng Y khoa quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay nhiệm vụ của Hội đồng Y khoa quốc gia là xây dựng ngân hàng câu hỏi, đổi mới đào tạo y khoa phù hợp với nhu cầu công việc hiện nay, nâng cao năng lực và trình độ nhân lực y tế tuyến cơ sở... "Đổi mới mạnh mẽ, căn bản và toàn diện đào tạo y khoa" - ông Long nhấn mạnh.

Y bác sĩ phải thi mới được hành nghề

Theo ông Lê Quang Cường - phó chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, ý tưởng thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia đã có gần 10 năm trước nhưng có nhiều người phản đối. Năm năm gần đây bắt đầu manh nha hình thành lại ý tưởng này để thúc đẩy thành lập hội đồng.

"Đây là một tổ chức hoàn toàn mới, độc lập để báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước việc có hay không cấp chứng chỉ hành nghề cho y bác sĩ" - ông Cường giải thích.

Theo ông Tạ Thành Văn - chủ tịch hội đồng quản lý Đại học Y Hà Nội, việc thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia cho thấy việc quản lý và đánh giá trước khi cho phép hành nghề ở Việt Nam gần tiến đến chuẩn mực thế giới.

Theo giải thích của các chuyên gia, trước đây người tốt nghiệp bác sĩ và điều dưỡng nghiễm nhiên được hành nghề, không cần trải qua kỳ thi đánh giá năng lực. Từ năm 2016, bắt đầu cấp chứng chỉ hành nghề nhưng chỉ căn cứ trên hồ sơ, vẫn chưa phải thi.

Tuy nhiên, Luật khám chữa bệnh sửa đổi (dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2022, có hiệu lực vào 2023) quy định y bác sĩ phải thi năng lực mới được hành nghề. Dự kiến kỳ thi chính thức đầu tiên sẽ bắt đầu vào năm 2024.

Chiều 15-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Quyết định thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của ngành Y tế trong việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia; đồng thời nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia là dấu mốc quan trọng đối với hệ thống Y tế Việt Nam, đặc biệt đối với người hành nghề và hệ thống đào tạo nhân lực y tế.

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc thành lập Hội đồng Y khoa theo đúng các cam kết quốc tế về chuẩn năng lực ngành y, thực hiện hội nhập quốc tế và tiến tới công nhận văn bằng chứng chỉ lẫn nhau, trực tiếp nhất nhằm nâng cao chất lượng nhân lực ngành Y, từ đó gắn với đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong khối sức khỏe.

Những băn khoăn

Sắp tới, học y khoa ra trường phải thi mới được làm bác sĩ - Ảnh 3.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Trần Bình Giang phát biểu tại buổi ra mắt của hội đồng - Ảnh: THÚY ANH

Để đánh giá chính xác năng lực hành nghề của y bác sĩ, quốc gia nào cũng cần một mô hình để đánh giá năng lực chuyên môn. Nhiều quốc gia có hội đồng y khoa quốc gia, độc lập với cơ quan quản lý nhà nước, nhưng ở Việt Nam mô hình này lại không độc lập, mà chủ tịch hội đồng là bộ trưởng Bộ Y tế, một thứ trưởng và hai cục trưởng của Bộ Y tế là phó chủ tịch hội đồng.

Chính vì thế vẫn còn những băn khoăn về "tính độc lập" khi đánh giá năng lực y bác sĩ, nhất là khi Việt Nam đang có hơn 200 trường đào tạo ngành sức khỏe, trong đó có hơn 30 trường y khoa, nhiều trường mới thành lập hoặc đào tạo y khoa gần đây theo Luật giáo dục.

Từ sự chênh lệch về chất lượng đào tạo, điểm số đầu vào đầu ra, nên người dân cũng còn băn khoăn khi giao tính mạng, sức khỏe cho y bác sĩ điều trị.

Theo ông Trần Bình Giang - giám đốc Bệnh viện Việt Đức, trong hội đồng y khoa ở Mỹ có cả đại diện của người dân. Việc có Hội đồng Y khoa quốc gia, theo ông Giang, là "có một chuẩn để dần dần bác sĩ Việt Nam không chỉ hành nghề ở Việt Nam mà còn hành nghề ở nhiều nước trên thế giới".

Bác sĩ không thể đào tạo như thợ máy... Bác sĩ không thể đào tạo như thợ máy...

TTCT - Trong câu chuyện về cuộc tự chủ hoàn toàn của bốn bệnh viện (BV) lớn mà TTCT số 30 (ngày 11-8) nêu, nguồn tài chính dành cho đào tạo/tái đào tạo đội ngũ bác sĩ/ nhân viên y tế của các bệnh viện này chưa được làm rõ. Trong sự thay đổi mạnh mẽ và liên tục của ngành y với thuốc men và kỹ thuật y tế mới, nhân sự ngành y nếu không được đào tạo cập nhật sẽ trở thành điểm yếu lớn.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên