
Bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: T.L.
Lúc 9h phiên đấu giá tiếp tục làm việc với tài sản thứ 2 là dây chuyền đính đá màu trắng.
Điểm nhấn là mặt dây chuyền gắn viên kim cương tự nhiên "khủng" có đường kính 12,67mm, chiều cao 7,66mm, độ tinh khiết VVS-2, cấp màu G, trọng lượng lên đến 18,25g.
Trên mặt dây chuyền còn kết hợp hàng loạt viên kim cương tự nhiên phụ bao gồm: 5 viên tròn, 5 viên giọt nước, 4 viên vuông và 1 viên oval có chất lượng từ VVS đến VS.
Giá khởi điểm hơn 8,8 tỉ đồng. Tiền đặt trước (20%) là hơn 1,7 tỉ đồng.
Tài sản trên đã thất lạc hồ sơ mua bán, hóa đơn gốc nhưng đã được giám định.
Tuy nhiên, cũng chỉ có 1 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá là bà Trương Thị Thanh Hiền.
Đấu giá viên hỏi bà Hiền có mua với giá cao hơn không? Bà Hiền quyết định mua với giá khởi điểm.
Lúc 9h07 Đấu giá viên công bố bà Trương Thị Thanh Hiền trúng đấu giá đối với tài sản là dây chuyền kim cương.
Đến 9h30 bắt đầu đấu giá chiếc nhẫn.
Đúng 8h30, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá bắt đầu làm việc.
Tài sản đấu giá là cặp hoa tai kim cương tự nhiên, 2 chiếc hoa tai bằng kim loại màu trắng. Trong đó, chiếc thứ nhất đính viên kim cương tự nhiên đường kính 10,7mm, độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, nặng 2,9g.
Chiếc thứ hai đính viên kim cương tự nhiên đường kính 10,58mm, độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, nặng 2,89g.
Giá khởi điểm đối với đôi hoa tai này là hơn 9,4 tỉ đồng. Tiền đặt trước (20%) là hơn 1,8 tỉ đồng.
Đấu giá viên thông báo đối với tài sản này chỉ có 1 khách hàng là bà Trương Thị Thanh Hiền đã nộp đủ tiền, đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Trụ sở Trung tâm đấu giá - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đấu giá viên đọc quy chế đấu giá tài sản và cho biết đối với đôi hoa tai của bà Trương Mỹ Lan chỉ có 1 khách hàng là Trương Thị Thanh Hiền đã nộp đủ tiền, đủ điều kiện tham gia đấu giá.
Đấu giá viên hỏi khách hàng là bà Trương Thị Thanh Hiền có đồng ý mua đôi hoa tai kim cương với giá hơn 9,4 tỉ đồng (bằng giá khởi điểm) không thì khách hàng đồng ý.
Lúc 8h50, đấu giá viên công bố người trúng đấu giá là bà Trương Thị Thanh Hiền.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (Sở Tư pháp TP.HCM) tổ chức đấu giá 3 món trang sức kim cương tự nhiên cực kỳ giá trị được tịch thu trong vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Toàn bộ các phiên đấu giá ngày 21-8 sẽ được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại hội trường Trung tâm (số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) theo phương thức trả giá lên.
Diện mạo 3 món trang sức kim cương 'triệu đô' sắp tìm chủ mới
Cả 3 tài sản này hiện đang được lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II (số 37 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM) và đều thất lạc hồ sơ mua bán, hóa đơn gốc.
Tuy nhiên, giá trị thực tế của chúng đã được khẳng định thông qua các kết quả giám định mẫu của Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt cùng chứng thư thẩm định giá ban hành vào tháng 7-2026.
Cụ thể, các món trang sức bao gồm: cặp hoa tai kim cương tự nhiên, 2 chiếc hoa tai bằng kim loại màu trắng. Trong đó, chiếc thứ nhất đính viên kim cương tự nhiên đường kính 10,7mm, độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, nặng 2,9g. Chiếc thứ hai đính viên kim cương tự nhiên đường kính 10,58mm, độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, nặng 2,89g. Giá khởi điểm: hơn 9,4 tỉ đồng. Tiền đặt trước (20%): 1,8 tỉ đồng. Giờ đấu giá: 8h30 ngày 21-8.
Dây chuyền đính đá màu trắng, điểm nhấn là mặt dây chuyền gắn viên kim cương tự nhiên "khủng" có đường kính 12,67mm, chiều cao 7,66mm, độ tinh khiết VVS-2, cấp màu G, trọng lượng lên đến 18,25g.
Trên mặt dây chuyền còn kết hợp hàng loạt viên kim cương tự nhiên phụ bao gồm: 5 viên tròn, 5 viên giọt nước, 4 viên vuông và 1 viên oval có chất lượng từ VVS đến VS. Giá khởi điểm: hơn 8,8 tỉ đồng. Tiền đặt trước (20%): 1,7 tỉ đồng. Giờ đấu giá: 9h cùng ngày.
Chiếc nhẫn đính đá màu trắng thể hiện sự xa hoa với viên kim cương tự nhiên gắn trên nhẫn có đường kính lên tới 14,1mm, chiều cao 8,52mm, độ tinh khiết VS-1, cấp màu G, trọng lượng 7,11g. Giá khởi điểm: hơn 6,6 tỉ đồng. Tiền đặt trước (20%): 1,3 tỉ đồng. Giờ đấu giá: 9h30 cùng ngày.
Như vậy, tổng giá khởi điểm của cả 3 món trang sức này là gần 25 tỉ đồng.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, mỗi bước giá 100 triệu đồng
Theo luật sư Đào Thị Bích Liên (Đoàn luật sư TP.HCM), phiên đấu giá này theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói và áp dụng phương thức trả giá lên.
Theo quy định, người tham gia đấu giá sẽ đưa ra mức giá trực tiếp dưới sự điều hành của đấu giá viên. Giá trả sau phải cao hơn giá trả trước liền kề ít nhất bằng một bước giá.
Quá trình trả giá sẽ diễn ra liên tục cho đến khi mức giá cao nhất được đấu giá viên nhắc lại 3 lần mà không có ai trả giá cao hơn. Lúc đó, đấu giá viên mới chính thức công bố người trúng đấu giá và lập biên bản ngay tại phiên đấu.
Do tính chất đặc biệt của tài sản thi hành án, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM có trách nhiệm hoàn trả lại tiền đặt trước cho những người tham gia không trúng đấu giá (trừ các trường hợp vi phạm quy chế như rút lại giá đã trả hoặc từ chối ký biên bản).
Đối với người trúng đấu giá, số tiền đặt trước sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản.
Báo chí tác nghiệp tại phiên đấu giá như thế nào?
Luật sư Bích Liên cho biết theo Luật Đấu giá tài sản, hoạt động đấu giá phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bất kỳ cá nhân nào cũng đương nhiên được vào phòng đấu giá mà còn phụ thuộc vào quy chế cuộc đấu giá, điều kiện hội trường nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tính khách quan của phiên đấu.
Tuy nhiên, đối với hoạt động của nhà báo, theo Điều 27 Luật Báo chí 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026), nhà báo được quyền đến các cơ quan, tổ chức hoạt động nghiệp vụ chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo, và các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin theo Điều 31 Luật này.
Do đó các nhà báo hoàn toàn có quyền đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM để tác nghiệp, khai thác thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận