
Người dân di chuyển trên đường Giải Phóng (Hà Nội) sáng 24-11 - Ảnh: QUANG THẾ
Chất lượng không khí rất kém (cảnh báo tím - mức cao hơn cảnh báo đỏ) được cơ quan chức năng cảnh báo mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn chất lượng không khí xấu nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe.
Lúc 8h sáng 24-11, theo Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, tại các điểm quan trắc ở Hà Nội như đường Giải Phóng, đường Nguyễn Văn Cừ và Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến đều có chất lượng không khí xấu.
Cũng có chất lượng không khí xấu ở khu vực Văn Lâm (Hưng Yên) và trung tâm Hải Dương (Hải Phòng). Riêng trung tâm Thái Bình (Hưng Yên) có chất lượng không khí rất kém.

Khu vực bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) mịt mờ trong ngày chất lượng không khí xấu - Ảnh: QUANG THẾ
Trong khi đó theo Cổng thông tin quan trắc môi trường (thuộc UBND TP Hà Nội) thì tại một số điểm quan trắc như Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến và đường Lưu Quang Vũ (khu vực Cầu Giấy) cũng có chất lượng không khí xấu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương - Phó hiệu trưởng Trường đại học Y tế công cộng - cho biết môi trường bị ô nhiễm không khí có thể gây ra các bệnh về viêm đường hô hấp cấp tính, các bệnh tim mạch...
Theo bà, những ngày chất lượng không khí xấu khi ra khỏi nhà người dân cần lựa chọn khẩu trang phù hợp, có thể loại bỏ được bụi, ngăn hạt bụi mịn.
Đối với những gia đình có con nhỏ phải theo dõi sức khỏe trẻ thường xuyên, sớm phát hiện các triệu chứng viêm nhiễm đường hô hấp. Còn những người lớn tuổi mắc bệnh nền hoặc bệnh mạn tính nên hạn chế ra ngoài trời.
"Trong những ngày chất lượng không khí xuống thấp người khỏe mạnh cũng nên hạn chế tập thể dục ngoài trời, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm vì nồng độ ô nhiễm không khí cao hơn so với các thời điểm khác trong ngày", bà Hương chia sẻ.
Cải thiện chất lượng không khí, kiểm soát nguồn phát thải
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Qua đó nêu rõ mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, kiểm soát, ngăn chặn và từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu vực kinh tế trọng điểm, tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Theo đó, 100% các nguồn phát sinh khí thải lớn thuộc các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí cao như xi măng, nhiệt điện, luyện thép, lò hơi… trên phạm vi toàn quốc được quản lý, kiểm soát chặt chẽ và từng bước có lộ trình giảm phát thải.
100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ (bao gồm ô tô, mô tô, xe gắn máy) được quản lý, kiểm soát về khí thải theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện tham gia giao thông đường bộ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận