13/07/2021 06:29 GMT+7

Sáng 13-7: TP.HCM 365 ca COVID-19 mới, trên 7.000 y bác sĩ, sinh viên y vào TP.HCM

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Sáng nay 13-7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 466 ca mắc COVID-19 mới, trong đó nhiều nhất vẫn là TP.HCM với 365 ca. Hôm qua thành phố đã làm việc với bộ phận thường trực chống dịch, trong tuần có trên 7.000 y bác sĩ, sinh viên y vào TP.HCM

Sáng 13-7: TP.HCM 365 ca COVID-19 mới, trên 7.000 y bác sĩ, sinh viên y vào TP.HCM - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trong 466 ca mắc mới (BN 32200-32665), gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 465 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (365), Long An (52), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Phú Yên (7), Tây Ninh (5), Hà Nội (1); trong đó 416 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 6h ngày 13-7, Việt Nam có tổng cộng 30.724 ca ghi nhận trong nước và 1.941 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 29.154 ca, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hòa Bình.

Có 9 tỉnh thành không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định.

Trong ngày 12-7, đã có thêm 15.901 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc xin, trong đó 3.783.505 người đã được tiêm 1 mũi, 280.367 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Theo Bộ Y tế, với số lượng bệnh nhân mắc mới liên tục trên 1.000 ca mắc/ngày trong những ngày gần đây, TP.HCM đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án mở rộng hệ thống thu dung, điều trị cho bệnh nhân, với nhiều bệnh viện dã chiến quy mô lớn và Trung tâm hồi sức quy mô 1.000 giường. Những bệnh viện, trung tâm này đặt ra yêu cầu nhân lực y khoa cho TP.HCM.

Ngày 12-7, bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế đã có cuộc làm việc với lãnh đạo TP.HCM, tại đây Bộ Y tế cho biết đã có kế hoạch điều động 4 nguồn nhân lực: 26 lãnh đạo vụ, cục sẽ có mặt tại TP.HCM trong tuần hỗ trợ chỉ đạo chống dịch (đến nay đã có 17 người có mặt).

Với nhân lực y tế hỗ trợ cho các bệnh viện mới, chậm nhất ngày 16-7 sẽ đủ quân số gồm 400 bác sĩ và 600 điều dưỡng cùng 500 nhân sự phục vụ truy vết.

Bộ Y tế đang huy động tiếp 200 bác sĩ và 800-1.000 điều dưỡng cho khu vực điều trị hồi sức cấp cứu. Tính chung, đến nay đã có 3.360 y bác sĩ của các bệnh viện trung ương và 3.500 y bác sĩ, sinh viên y khoa đến từ các tỉnh thành sẽ có mặt tại TP.HCM chậm nhất trong tuần này.

Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn mới, yêu cầu 62 tỉnh thành cách ly tại nhà trong 14 ngày (thay vì 7 ngày) với người đến từ TP.HCM, từ sáng nay 13-7. 

Từ sáng nay, Hà Nội cũng tạm ngưng cửa hàng cắt tóc, hàng ăn (chỉ cho phép bán mang về)...

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- 7 CA BỆNH (BN32200-BN32206) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa.

- 1 CA BỆNH (BN32207) ghi nhận tại TP Hà Nội: nữ, 63 tuổi, địa chỉ tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; là trường hợp F1 trong khu vực phong tỏa.

- 5 CA BỆNH (BN32208-BN32212) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

- 12 CA BỆNH (BN32214-BN32225) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 9 ca liên quan đến ổ dịch Long Tân, Nhơn Trạch; 3 ca đang điều tra dịch tễ.

- 23 CA BỆNH (BN32226-BN32248) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 11 ca là các trường hợp F1; 12 ca liên quan đến công ty tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- 52 CA BỆNH (BN32249-BN32300) ghi nhận tại tỉnh Long An: 22 ca là các trường hợp F1; 13 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 17 ca đang điều tra dịch tễ.

- 365 CA BỆNH (BN32391-BN32665) ghi nhận tại TP.HCM: 336 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 29 ca đang điều tra dịch tễ.

HỎI - ĐÁP về dịch VOVID-19: Vì sao CDC Phú Yên trả kết quả xét nghiệm COVID-19 cho dân chậm? HỎI - ĐÁP về dịch VOVID-19: Vì sao CDC Phú Yên trả kết quả xét nghiệm COVID-19 cho dân chậm?

TTO - Nhiều địa phương, người dân ở Phú Yên bức xúc cho rằng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên (CDC Phú Yên) trả kết quả xét nghiệm COVID-19 chậm gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên