20/08/2020 17:02 GMT+7

'San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch' hỗ trợ cộng đồng đến hết dịch

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trước dự báo dịch COVID-19 sẽ còn tác động lớn đến người dân, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục triển khai chương trình đến khi cả nước công bố hết dịch.

San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch hỗ trợ cộng đồng đến hết dịch - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm, trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, cho biết chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" sẽ được triển khai đến khi cả nước công bố hết dịch - Ảnh: HÀ THANH

Chiều nay 20-8 tại Hà Nội, các đơn vị trao 2,5 tỉ đồng cho chương trình San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động từ đầu tháng 4. 

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Nguyễn Tường Lâm, trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, cho biết tổ chức Đoàn, Hội sẽ tiếp tục triển khai chương trình này đến khi cả nước công bố hết dịch COVID-19.

"Số lượng người dân trước đây chịu ảnh hưởng bởi đại dịch giai đoạn 1 hiện đang gặp khó khăn nhiều hơn, cần sự hỗ trợ, chung tay của Đoàn, Hội, Đội và cộng đồng xã hội. Hiện nay các chiến sĩ biên phòng cũng phải làm việc rất vất vả trong điều kiện khó khăn ở biên giới", anh Lâm chia sẻ.

Chương trình sẽ tiếp tục trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, người dân, thanh thiếu nhi tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương đang chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh.

Đèn năng lượng, téc đựng nước dự trữ, giường gấp và nhu yếu phẩm cần thiết cũng sẽ được gửi hỗ trợ lực lượng bộ đội biên phòng tại các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới.

Ngay khi dịch bùng phát trở lại, chương trình San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch đã trao tặng 24.000 bữa cơm cho 1.600 người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động bởi dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam; tặng 20.000 khẩu trang y tế, 4.700 bộ đồ bảo hộ.

Chia sẻ với người khó khăn hơn Chia sẻ với người khó khăn hơn

TTO - Giữa lúc dịch bệnh khó khăn, các bạn sinh viên đã kêu gọi quyên góp 100 thùng mì gói gửi trao cho những lao động thất nghiệp.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên