
Thiếu niên 16 tuổi bị cảnh sát bắn vào lưng ngay sau khi vừa chạm mặt - Ảnh: CBS 8
Theo báo Guardian, ngày 6-12, thành phố San Diego (bang California, Mỹ) đã đồng ý bồi thường 30 triệu USD cho gia đình thiếu niên 16 tuổi tên Konoa Wilson, người đã bị cảnh sát bắn vào lưng khi đang cố chạy trốn làn đạn từ bên thứ ba không rõ danh tính tại ga tàu.
Khoản bồi thường này xuất phát từ đơn kiện về cái chết oan mà gia đình Wilson nộp hồi tháng 6, trong đó cho rằng viên sĩ quan nổ súng đã thực hiện hành vi bạo lực mang động cơ sắc tộc. Theo luật sư của gia đình, Wilson mang nửa dòng máu người da đen.
Đây là một trong những khoản bồi thường lớn nhất từng được trả, liên quan đến vụ việc cảnh sát nổ súng tại Mỹ.
Vào ngày 28-1, Wilson đang đứng tại ga tàu Santa Fe thì bị một thiếu niên tiếp cận và nổ súng. Trong lúc tháo chạy khỏi làn đạn, cậu đã lướt ngang qua sĩ quan Daniel Gold ở gần hành lang nhà ga.
Như hình ảnh được ghi lại từ camera đeo trên người và camera giám sát do cảnh sát công bố, ông Gold đã ngay lập tức rút súng và bắn vào lưng của Wilson, chỉ vài giây sau khi chạm mặt cậu. Ông chỉ xưng mình là cảnh sát sau khi đã nổ súng.
Wilson được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện 35 phút sau đó.
Mặc dù cảnh sát phát hiện một khẩu súng trên người Wilson khi đang sơ cứu, thiếu niên này đã không hề rút vũ khí hay đe dọa ông Gold vào thời điểm sĩ quan này nổ súng.
Đơn kiện cáo buộc ông Gold thực hiện hành vi bạo lực mang yếu tố phân biệt chủng tộc khi bắn một thiếu niên da đen đang bỏ chạy.
Hồ sơ nêu rằng chính vì những định kiến phân biệt chủng tộc, ông Gold đã ngay lập tức nổ súng vào Wilson - một cậu bé da đen - mà không cảnh báo trước. Hành động này đã tước đi quyền được sống và tự do của thiếu niên.
Ông Nicholas Rowley, luật sư đại diện gia đình Wilson, cho biết Wilson mang theo súng vào thời điểm đó là để tự vệ.
"Cậu ấy có súng vì cậu ấy là người lai da đen và có một số đứa trẻ, một số băng đảng mới ở San Diego, đã tấn công và làm cậu ấy bị thương vài lần đến mức phải nhập viện. Cậu ấy rất sợ hãi", ông nói.
Theo các tài liệu mà Đài CBS 8 có được, việc đồng ý bồi thường của thành phố là một quyết định kinh doanh chứ không phải là sự thừa nhận trách nhiệm pháp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận