02/03/2023 11:04 GMT+7

Samsung lỗ 2,3 tỉ USD trong mảng chip nhớ

Trong hai tháng đầu năm 2023, gã khổng lồ Samsung của Hàn Quốc đã lỗ 3.000 tỉ won (khoảng 2,3 tỉ USD) trong mảng chip nhớ và thiệt hại có thể còn lớn hơn trong thời gian tới.

Tờ Korea Joongang Daily dẫn nguồn tin trong ngành bán dẫn ước tính Samsung Electronics - công ty sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới tính về doanh thu - sẽ mất đến 4.000 tỉ won, khoảng 3,07 tỉ USD, nếu tính hết quý 1-2023.

Nguyên nhân được cho là sự đi xuống của thị trường tiếp diễn từ năm ngoái. Samsung Electronics cũng từng lỗ khoảng 767 triệu USD vào năm 2008 và 2011 nhưng lần thua lỗ này nghiêm trọng hơn, do sự mất giá đáng kể của chip nhớ thời gian qua.

"Bộ phận bán dẫn của họ có mảng sản xuất tạo ra lợi nhuận, nhưng sản xuất chip theo hợp đồng không đủ lớn để giảm bớt khoản lỗ lớn từ mảng kinh doanh bộ nhớ", nguồn tin cho biết.

Quý 4-2022, bộ phận Giải pháp thiết bị phụ trách mảng bán dẫn, con gà đẻ trứng vàng của Samsung, chỉ tạo ra lợi nhuận 270 tỉ won (200 triệu USD), giảm mạnh so với các quý trước và giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. 

Một số chuyên gia đã kêu gọi Samsung tập trung vào các sản phẩm cấp cao vốn ít bị giảm giá mạnh.

Số doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng 10 lầnSố doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng 10 lần

Ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam - cho biết số lượng nhà cung cấp cấp 1 và cấp 2 của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung đã tăng gấp 10 lần, lên 257 doanh nghiệp vào cuối năm 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Samsung chip nhớ