05/09/2019 08:00 GMT+7

Saigon Co.op tôn vinh hàng Việt vì niềm tự hào dân tộc

HIẾU GIANG
HIẾU GIANG

Trong suốt 20 năm qua, Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) là nhà bán lẻ nội địa hiếm hoi tổ chức tháng khuyến mãi “Tự hào hàng Việt” để quảng bá, kích cầu mua sắm dành riêng cho hàng Việt Nam với quy mô hàng trăm tỉ đồng.

Saigon Co.op tôn vinh hàng Việt vì niềm tự hào dân tộc - Ảnh 1.

Các nhân viên siêu thị Co.opmart Đông Hà mặc áo cờ đỏ sao vàng phục vụ khách hàng - Ảnh: HIẾU GIANG

Chương trình này được Saigon Co.op tổ chức vào tháng 9 hằng năm đã góp phần quan trọng tạo nên thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt cho hàng chục triệu gia đình Việt Nam, cũng như đã giúp hàng chục triệu sản phẩm Việt Nam đến tận tay người tiêu dùng với giá rất ưu đãi.

Ba miền ngập tràn hàng Việt

Những ngày này, không gian mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đông Hà (Quảng Trị) trở nên đặc biệt hơn thường nhật, bởi xuất hiện một chiếc bản đồ hình chữ S của Việt Nam được kết nên bởi những sản phẩm Việt.

Khắp các kệ sản phẩm đều đồng loạt giảm giá, có những sản phẩm giảm lên tới 40-50% và điểm chung của các sản phẩm này đều là các loại thực phẩm, nông sản, hàng gia dụng... thương hiệu Việt. Tại quầy thanh toán, các nhân viên của siêu thị cũng đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng thay vì đồng phục thân quen của Co.opmart như thường lệ.

Không chỉ riêng siêu thị này mà hàng loạt siêu thị trong hệ thống các siêu thị, cửa hàng bán lẻ của Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers... khắp 3 miền cũng tạo nên những điểm nhấn ấn tượng đối với khách hàng bởi hệ thống này đang triển khai chương trình "Tự hào hàng Việt" kéo dài đến ngày 11-9.

Ông Nguyễn Anh Đức - phó tổng giám đốc thường trực Saigon Co.op - cho biết Saigon Co.op đã gắn bó với hàng Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập (1989). Ngay sau khi thành lập siêu thị Co.opmart đầu tiên, Saigon Co.op đã ý thức rõ cần tạo nên một chương trình chuyên biệt mang thương hiệu riêng để hội tụ những sản phẩm Việt Nam uy tín, đáp ứng tốt xu hướng tiêu dùng, để từng bước đưa hàng Việt trở thành một niềm tự hào của sản xuất trong nước nói riêng và là niềm tự hào dân tộc nói chung.

Từ chương trình "Người tiêu dùng và hàng Việt Nam chất lượng cao" năm 1997, Saigon Co.op đã nâng cấp thành "Tự hào hàng Việt" vào năm 2009 để đánh dấu cho hàng Việt một chặng đường đổi mới và đón đầu hội nhập mạnh mẽ cho đến ngày nay.

Cho đến thời điểm này, Saigon Co.op cũng là nhà bán lẻ nội địa hiếm hoi tổ chức tháng khuyến mãi ‘Tự hào hàng Việt’ quảng bá kích cầu với quy mô trăm tỉ dành riêng cho hàng Việt xuyên suốt hơn 20 năm qua. Có thể thấy, tinh thần của chương trình "Tự hào hàng Việt" chính là thể hiện tinh thần tự hào dân tộc một cách gần gũi và thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ xuyên suốt 10 năm qua".

"Tự hào hàng Việt 2019" khuyến mãi rầm rộ

Từ nay đến hết ngày 11-9, toàn bộ hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers... sẽ áp dụng giảm giá sâu cho hơn 30.000 sản phẩm hàng Việt trong chương trình "Tự hào hàng Việt 2019".

Các ngày cuối tuần, các siêu thị sẽ giảm giá mạnh cho nhiều ngành hàng, một số mặt hàng có giá bán 0 đồng khi mua sản phẩm thứ 2. Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng tổ chức tuần lễ tôn vinh và giảm giá nông sản Việt, tặng gần 1 triệu áo mưa phiên bản đặc biệt Saigon Co.op 30 năm và tặng điểm thưởng tối đa lên đến 300 điểm cho một khách mỗi ngày cho khách hàng có thẻ Thành viên Saigon Co.op.

Đặc biệt, trong ngày Quốc khánh 2-9 vừa qua, hàng nghìn cán bộ nhân viên tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đã đồng loạt mặc trang phục cờ đỏ sao vàng. Đồng thời, các siêu thị cũng đã dành tặng 10.000 phần quà cho những khách hàng đến mua sắm trong siêu thị có mặc áo cờ đỏ sao vàng để cùng chào mừng ngày Quốc khánh và hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc.

Hàng Việt luôn là niềm tự hào của Saigon Co.op

Cuộc đổ bộ ồ ạt của hàng hóa ngoại sau khi thị trường bán lẻ nội địa "mở toang" đã khiến các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh vất vả hơn, nhưng cũng là động lực để nâng tầm hàng Việt cao hơn. 

Các chuyên gia cho rằng, hàng ngoại sẽ chiếm lĩnh thị trường hàng hóa trong nước trước làn sóng này. Tuy nhiên, câu chuyện phát triển của Saigon Co.op đã vẽ nên một bức tranh đa sắc màu về sự cạnh tranh của hàng nội so với hàng ngoại cũng như vị thế của hàng Việt.

"Bản thân Saigon Co.op xuất thân từ mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã, nên luôn đặt lợi ích của xã hội lên hàng đầu. Hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op phát triển trên tinh thần "Siêu thị của người Việt, do người Việt và vì người Việt phục vụ"", ông Nguyễn Anh Đức chia sẻ.

Từ phương châm đó, ông Đức cho rằng hàng Việt luôn là niềm tự hào của Saigon Co.op. Hiện nay, hơn 800 siêu thị lớn nhỏ của Saigon Co.op trên cả nước đều duy trì tỉ lệ hàng Việt đến 90%, cho thấy hàng Việt vẫn trụ vững tại thị trường nội địa và đã có bệ phóng vững chắc.

Trong năm 2019 này, nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế toàn cầu cùng những biến động riêng của thị trường trong nước và tại TP.HCM đã có những tác động lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như sự phát triển của toàn bộ các nhà bán lẻ cả nước. Tuy áp lực lớn bủa vây bởi các thương hiệu bán lẻ của thế giới đã lần lượt có mặt tại Việt Nam, nhưng điều đáng ngạc nhiên là sức nóng của thương hiệu Saigon Co.op vẫn hầu như không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hàng loạt siêu thị Co.opmart của Saigon Co.op vẫn khai trương và đi vào hoạt động, chưa kể hàng loạt mô hình bán lẻ "anh em" của Co.opmart như Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers cũng liên tục chào sân khiến thương hiệu bán lẻ Việt - chủ quản là Saigon Co.op - vẫn trụ vững vị trí nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.

tu hao hang viet 2(1)

Các nhà nội trợ mua các sản phẩm nông sản Việt tại siêu thị Co.opmart Đông Hà - Ảnh: HIẾU GIANG

Hai ngày cuối tuần qua, lượng khách đến tham quan và mua sắm tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Sense City... của Saigon Co.op đã tăng lên hơn 40% so với tuần trước. Riêng lượng tiêu thụ nông sản, rau củ quả, thủy hải sản và nước giải khát cũng tăng gần gấp đôi đúng như dự ước để chuẩn bị hàng hóa phục vụ lễ và cuối tuần của Saigon Co.op. Các mặt hàng hóa phẩm như nước giặt, xà bông, mỹ phẩm, hàng thời trang; đồ gia dụng như nồi cơm điện, bếp ga, nồi, chảo, đồ nhựa... đang có khuyến mãi giá tốt nên doanh số cũng tăng hơn 50%.

Mua sắm dịp lễ 2-9, nhận “bão” ưu đãi tại Saigon Co.op Mua sắm dịp lễ 2-9, nhận “bão” ưu đãi tại Saigon Co.op

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, dù người lao động được nghỉ đến 3 ngày liên tiếp nhưng ngày khai giảng năm học mới đã cận kề nên nhiều gia đình chọn lựa hình thức nghỉ ngơi, vui lễ ở thành phố thay vì đưa cả gia đình đi du lịch xa nhà.

HIẾU GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên