
Mực nước trên kênh Rạch Giá - Hà Tiên xuống thấp nên ghe chở lúa nhỏ không bị mắc cạn nhưng lưu thông chạy chậm qua địa bàn xã Sơn Kiên (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ghi nhận Tuổi Trẻ Online, hai ngày qua, hàng chục chiếc sà lan có tải trọng lớn trở đầy đá, cát, ống bê tông... bị mắc cạn rồi neo đậu dày đặc kênh Rạch Giá - Hà Tiên (đoạn từ cầu Vàm Răng, xã Sơn Kiên đổ về Hòn Đất, tỉnh An Giang).
Các tàu, ghe nhỏ khác (chở lúa, trái cây…) đều phải chạy chậm luồn lách qua những khoảng trống nhỏ của đoạn kênh trên.
Sàn lan mắc cạn trên không chỉ gây nguy cơ ách tắc giao thông đường thủy cục bộ, mà còn ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển đá phục vụ cho các công trình xây dựng ở miền Tây.
"Mực nước trên kênh này hiện xuống thấp lắm. Sàn lan lớn chở đá mắc cạn ở đây hai ngày qua. Tôi nghĩ chỉ có nước lớn, sà lan mới chạy đi được thôi", bà Nguyễn Thị Năm - người dân ở xã Sơn Kiên nói.

Cảnh tượng sà lan bị mắc cạn và neo đậu dày đặc trên đoạn kênh Hà Tiên - Rạch Giá - Ảnh: CHÍ CÔNG
Trả lời về vấn đề trên, ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Sơn Kiên - xác nhận do mực nước trên kênh, sông nội đồng xuống thấp nên nhiều chiếc sàn la chở đá từ mỏ khai thác đá Hòn Sóc (huyện Hòn Đất, Kiên Giang cũ, nay là An Giang) đi qua đoạn kênh Rạch Giá - Hà Tiên (thuộc xã Sơn Kiên) bị mắc cạn.
Sự việc trên phần nào gây hạn chế việc lưu thông của ghe, tàu nhỏ khác trên kênh.
"Kênh này lâu rồi chưa được nạo vét nên có chỗ bị bồi lắng. Tuy nhiên nếu sà lan ở giữa kênh vẫn có thể chạy chậm được. Bên cạnh hướng dẫn lưu thông, đặt biển cảnh báo chỗ cạn, địa phương cũng kiến nghị cơ quan thẩm quyền bố trí nguồn vốn để tiến hành nạo vét, tạo lưu thông dòng chảy, thuận tiện đi lại", ông Dũng cho biết thêm.
Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang thông tin từ cuối tháng 3-2026 đến nay, An Giang xuất hiện hai đợt nắng nóng, trong đó nắng nóng gay gắt, có nhiệt độ đạt 38 độ C vào ngày 7 và 8-4 vừa qua. Địa phương dự báo nắng nóng còn tiếp tục kéo dài.
Ngoài ra mấy ngày qua xu thế triều cường trên sông Hậu xuống nhanh nên mực nước ở các kênh, sông nội đồng thuộc vùng Tứ Giác Long Xuyên giảm dần (cường suất mực nước xuống trung bình 1-3cm/ngày).
Đơn vị liên quan đang tăng cường tiến độ thi công công trình, nạo vét kênh, sông nội đồng để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và ghe, tàu lưu thông.

Sà lan neo đậu dài gần 1km từ đoạn cầu Vàm Răng (xã Sơn Kiên) chạy dài về xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận