23/02/2026 16:02 GMT+7

Sà lan neo đậu tấp nập trên kênh Tám Ngàn chờ lấy đá

Ngày 23-2, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dọc kênh Tám Ngàn đoạn từ xã Tri Tôn đến cầu An Tức (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang), nhiều sà lan chở đá neo đậu tấp nập chờ đến lượt lấy hàng, phục vụ các dự án cao tốc và công trình trọng điểm ĐBSCL.

Sà lan neo đậu tấp nập trên kênh Tám Ngàn chờ lấy đá - Ảnh 1.

Sà lan tại đoạn kênh Tám Ngàn từ cầu Cây Me về bến đá Antraco chờ lấy đá - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo quan sát, số lượng sà lan tập trung nhiều nhất tại khu vực cầu An Lương và cầu An Tức. Sà lan neo đậu dọc tuyến kênh, chờ lấy đá từ bến của Công ty TNHH liên danh Antraco để vận chuyển đến công trình cao tốc. Nhiều chủ sà lan và thuyền viên phải ăn ngủ ngay trên tàu hoặc xung quanh bến đá chờ đến lượt lấy hàng.

"Tôi thấy các sà lan neo đậu tại đây từ 2-7 ngày, có khi đến 10 ngày để chờ lấy đá làm đường. Nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào việc công ty sắp xếp tài chuyến", ông H., chủ quán nước gần cầu An Tức, cho biết.

Anh T., ngụ phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), cho hay sà lan của anh chuyên chở đá phục vụ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh An Giang. Anh cùng các thuyền viên đã có mặt tại đây gần hai ngày chờ lấy đá vận chuyển về công trình, bảo đảm tiến độ thi công.

"Tùy thời điểm sà lan đậu nhiều hay ít mà anh em phải 'nằm tài' chờ lấy đá. Có chuyến nhanh, có chuyến phải đợi vài ngày", anh T. nói.

kênh Tám Ngàn - Ảnh 2.

Một sà lan lấy đá tại bến đá Antraco sau nhiều ngày "nằm tài" chờ lấy đá - Ảnh: BỬU ĐẤU

Về tình hình cung ứng vật liệu, lãnh đạo Công ty TNHH liên danh Antraco cho biết doanh nghiệp được UBND tỉnh An Giang giao cung cấp đá cho 12 dự án cao tốc và công trình trọng điểm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng khối lượng hơn 5,3 triệu m³.

Đến nay, đơn vị đã cung cấp hơn 2,86 triệu m³ đá các loại phục vụ thi công. Bình quân mỗi ngày, mỏ phải cung cấp 8.000-10.000m³ đá các loại cho các dự án.

Theo đại diện doanh nghiệp, mỏ đá Antraco hiện ưu tiên cung ứng cho các dự án cao tốc và công trình trọng điểm do UBND tỉnh giao, không bán ra ngoài các dự án này.

Tuy nhiên đơn vị cũng gặp "khó khăn" vì giá mỏ đá Hòn Sóc (xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) hiện niêm yết hơn 500.000 đồng/m³, trong khi đá Antraco (đá đạt tiêu chuẩn cao hơn nhiều lần so với đá Hòn Sóc - PV) được cung cấp cho các dự án cao tốc làm đường chỉ có giá hơn 370.000 đồng/m³ và không thể điều chỉnh tăng giá do đã cam kết từ trước.

"Nếu tăng giá sẽ ảnh hưởng lớn đến tổng mức đầu tư các dự án. Khi mở lại mỏ đá, lãnh đạo liên danh đã cam kết không tăng giá, nên hiện nay doanh nghiệp vẫn giữ mức giá cũ", một lãnh đạo Antraco chia sẻ.

Theo bảng niêm yết, giá đá Hòn Sóc có các loại như đá bụi, đất - cát núi cải tạo tầng phủ; đá mi sàng 5x10; đá 0x4 (I, II, III); đá 1x2 lỗ sàng; đá 4x6 xay bóp; đá 2x4… dao động từ 377.000 đến 511.290 đồng/m³ tùy chủng loại. Đây được xem là mức giá cao so với các loại đá đang cung ứng tại mỏ Antraco (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Sà lan neo đậu tấp nập trên kênh Tám Ngàn chờ lấy đá - Ảnh 3.

Một đoạn kênh Tám Ngàn bên bờ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang có sà lan neo đậu chờ lấy đá - Ảnh: BỬU ĐẤU

Vì sao sà lan neo đậu dày đặc trên kênh Tám Ngàn chờ lấy đá? - Ảnh 4.Phá đường dây khai thác đá trái phép tại dự án Shinhan ở phường Long Hương, TP.HCM

Công an TP.HCM vừa khởi tố ba bị can liên quan đường dây khai thác đá trái phép tại dự án Shinhan ở phường Long Hương. Nhóm này đã tổ chức đào sâu vượt mức cho phép để lấy hơn 7.000m³ đá đem bán ra thị trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất