
An Giang chủ động nhiều giải pháp để chủ động phòng chống hạn, mặn nhằm bảo vệ mùa màng cho người dân - Ảnh: CHÍ CÔNG
Chiều 23-2, ông Nguyễn Huỳnh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang - cho biết đầu mùa khô 2025-2026 đến nay, An Giang chưa ghi nhận thiệt hại do hạn, mặn gây ra.
Tuy nhiên do gió mùa đông bắc làm cho nước dâng, nên độ mặn có thể tăng cao bất thường và xâm nhập sâu vào nội đồng từ tháng 1 đến tháng 2-2026. Các vùng chịu ảnh hưởng hạn, mặn gồm: ven biển Rạch Giá đến Hà Tiên, vùng ven sông Cái Lớn, sông Cái Bé và các xã vùng U Minh Thượng...
Chi cục Thủy lợi tỉnh đã tham mưu cho cấp thẩm quyền chủ động vận hành có hiệu quả hệ thống cống ở địa phương.
Các đơn vị liên quan phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam vận hành cống Cái Lớn - Cái Bé, cống Xẻo Rô... để ngăn mặn, giữ ngọt hợp lý theo yêu cầu thực tế ở từng thời điểm sản xuất của từng khu vực.
Địa phương sẽ vận hành cống âu thuyền Vàm Bà Lịch để cắt đỉnh triều kiểm soát mặn, và đóng các cống vùng đệm U Minh Thượng để tích trữ nước ngọt.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang đã thi công cơ bản hoàn thành hệ thống điện 3 pha để vận hành hệ thống 18 cống ven biển An Biên - An Minh, đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, bảo vệ sản xuất trong mùa khô 2026.
"Chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nạo vét kênh mương và thường xuyên tuyên truyền giúp người dân chủ động né mặn để nuôi thủy sản, không lấy nước từ các kênh bị nhiễm mặn tưới tiêu cây trồng", ông Trung nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận