Phóng to |
| Chim về Vàm Hồ (rừng ngập mặn ở huyện Ba Tri, Bến Tre) - Ảnh tư liệu - L.T.N. |
Tham luận của ông Võ Trí Trung (Viện Môi trường và phát triển bền vững, Ủy ban quốc gia chương trình con người và sinh quyển) cho biết những cánh rừng ngập mặn vùng ven biển -cửa sông Cửu Long thể hiện vai trò phòng hộ, nhân tố nổi trội duy trì sự bền vững toàn vùng, lịch sử tự nhiên cũng như lịch sử xã hội nhân văn minh chứng ý nghĩa và giá trị của lá chắn sinh học này”.
Để giữ và phát triển "lá chắn sinh học”, nhiều tham luận khác cũng đề cập việc giữ nước trong kênh rạch để phòng cháy rừng tràm, than bùn; kiểm soát cháy rừng quy mô nhỏ; xây dựng khu dự trữ sinh quyển; xây dựng nông thôn mới - thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững, tổ chức lại sản xuất vùng đệm ven biển có ý nghĩa quyết định xây dựng cấu trúc rừng ngập mặn thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phóng to |
| Rừng ngập mặn ở Thạnh Phú, Bến Tre - Ảnh tư liệu: L.T.N. |
Phóng to |
| Chủ tọa diễn đàn - Ảnh: L.T.N. |
Tham luận của Sở NN&PTNT Bến Tre cho thấy lợi ích của rừng ngập mặn trong ứng phó với biến đổi khí hậu: tỉnh hiện có 3.900ha rừng ngập mặn tập trung dọc ở ba huyện biển, chiều rộng từ 50-2.000m. Rừng ngập mặn ở đây đã sản sinh hàng trăm loài thực vật và động vật lợi ích cho đời sống con người: cây rừng, tảo, tôm, cá, nghêu giống… với sản lượng lớn. Thông qua “lá chắn xanh” của rừng sẽ làm hạn chế thiệt hại trong sản xuất và đời sống do thiên tai bão lũ gây ra.
Phòng chống xói lở bờ biển, cố định đất bãi bồi, mở rộng đất sản xuất, nhất là vùng ven biển của tỉnh; hạn chế tình hình xâm nhập mặn; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ổn định thông qua việc ngăn chặn gió biển, cải tạo môi trường, cung cấp thức ăn và là nơi cư trú cho các loài thủy sản… Với những lợi ích này của rừng ngập mặn, tỉnh Bến Tre sẽ trồng mới hằng năm khoảng 100ha, nâng diện tích rừng ngập lên 4.500ha vào năm 2015 và 4.900ha vào năm 2020.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận