30/01/2019 15:27 GMT+7

Rùng mình về kẻ chuyên sát hại người đồng tính ở Canada

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Người đàn ông có gương mặt hiền hậu và công việc ổn định hóa ra lại là hung thủ giết người đáng sợ. Hắn bị bắt quả tang khi đang sắp sát hại người thứ 9.

Rùng mình về kẻ chuyên sát hại người đồng tính ở Canada - Ảnh 1.

Không ai có thể nghĩ hung thủ giết người hàng loạt lại là một người đàn ông có vẻ ngoài hiền hậu - Ảnh: INSTAGRAM

Tám nạn nhân đều bị tấn công tình dục, chặt xác thành nhiều khúc và chôn giấu các phần thi thể ở khu vườn lớn nơi hung thủ làm việc cho một gia chủ ở Toronto (Canada).

Các nạn nhân - 2 người nhập cư Afghanistan, 2 người tị nạn Sri Lanka, 1 người Iran, 1 người Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người Canada vô gia cư - được xác nhận là những người thường lui tới trong cộng đồng người đồng tính ở địa phương. Nạn nhân thứ tám là người tình cũ của hung thủ.

Kẻ giết người máu lạnh này là Bruce McArthur, 67 tuổi, làm nghề làm vườn - tạo cảnh.

Tại tòa ở Toronto hôm 29-1, hắn nhanh chóng nhận tội giết người.

Ông David Dickinson - người phụ trách điều tra của cảnh sát, thông tin với báo giới sau phiên tòa diễn ra chóng vánh: "Bruce McArthur đã nhận tội. Đó là quyết định đúng đắn của hắn ta. Thật buồn là chúng tôi không thể đưa các nạn nhân quay lại, nhưng chúng tôi hi vọng có thể giúp các gia đình nạn nhân và các cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng vì các án mạng trên có thể khép lại trang đau buồn đó".

Rùng mình về kẻ chuyên sát hại người đồng tính ở Canada - Ảnh 2.

Bruce McArthur (tóc trắng) ra tòa ở Toronto ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

Công tố viên Michael Cantlon cho biết các vụ giết người diễn ra từ năm 2010 tới 2017. Hung thủ tấn công tình dục, giam giữ và cưỡng bức nạn nhân. Một số nạn nhân bị siết cổ đến chết. Các nạn nhân đều bị chặt xác ra nhiều mảnh.

Đáng sợ là tên McArthur còn dàn dựng và chụp ảnh nạn nhân, giữ các vật kỷ niệm như trang sức và một cuốn sổ tay, theo thông tin từ Đài BBC.

Các vụ giết người ít được chú ý bởi các nạn nhân có gốc gác không rõ ràng và công việc không ổn định.

Đến khi Andrew Kinsman, nhà hoạt động vì quyền lợi của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, lưỡng tính) mất tích, bạn bè của anh này lập tức nhận ra và báo cảnh sát.

Cộng đồng LGBT khi đó quan ngại về khả năng có một kẻ giết người hàng loạt và yêu cầu cảnh sát điều tra rõ ràng.

Cảnh sát Canada đã phải lập đội đặc nhiệm điều tra các vụ mất tích ở khu vực Gay Village thuộc Toronto sau khi Kinsman mất tích.

Từ đó mở cuộc điều tra rộng khắp và là một trong những vụ điều tra lớn nhất trong lịch sử ngành cảnh sát thành phố Toronto.

Rùng mình về kẻ chuyên sát hại người đồng tính ở Canada - Ảnh 3.

Cảnh sát thu giữ chứng cứ tại nơi Bruce McArthur làm việc ở Toronto, bang Ontario, Canada, ngày 6-7-2018 - Ảnh: REUTERS

Bruce McArthur bị bắt vào đầu tháng 1-2018 khi có thông tin một thanh niên vào nhà hắn mà không thấy trở ra. Khi cảnh sát ập vào, thanh niên này đang bị trói nghiến trên giường nhưng may mắn còn sống sót.

Khoảng 75 khu vườn trong vùng Toronto mà McArthur từng làm việc trong thời gian qua đã bị cảnh sát đào bới từ mùa xuân đến hè 2018.

Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy các phần thi thể của 7 người đàn ông tại những khu vườn rộng lớn của một khách hàng của McArthur. Nạn nhân thứ 8 được tìm thấy trong một khe núi phía sau nhà chủ, theo Hãng tin AFP.

Cảnh sát cho biết công cụ dùng giết người được McArthur cất giữ ngay trong nhà kho dụng cụ làm vườn của hắn.

Cảnh sát đã phải mở lại hồ sơ về 15 vụ giết người không dấu vết trorng giai đoạn 1975 đến 1997 nhưng đã đi đến kết luận các vụ này không phải do bàn tay của McArthur.

Phần tuyên án McArthur sẽ tiến hành vào 4-2. Tòa án sẽ nghe thêm bạn bè, người thân của nạn nhân nói về tác động của các vụ giết người tới đời sống của họ.

Tội giết người cấp độ 1 đều phải chịu án chung thân, trong đó phần thời gian ngồi sau song sắt ít nhất phải 25 năm. Nhưng với 8 tội giết người, McArthur có thể phải ngồi tù ít nhất 25 năm và nhiều nhất là 200 năm.

McArthur chuyển tới Toronto sinh sống với nghề làm vườn từ năm 2000. Trước đó y sống ở vùng ngoại ô cùng với hai con, làm nhân viên bán đồ lót và tất.

Rùng mình về kẻ chuyên sát hại người đồng tính ở Canada - Ảnh 4.

Chân dung hung thủ Bruce McArthur - Ảnh: INSTAGRAM

Phá án ly kỳ - Kỳ 2: "Sát thủ bikini" mang dòng máu Việt Phá án ly kỳ - Kỳ 2: 'Sát thủ bikini' mang dòng máu Việt Phá án ly kỳ - Kỳ 3: Dò ADN bắt kẻ sát nhân hàng loạt trốn 42 năm Phá án ly kỳ - Kỳ 3: Dò ADN bắt kẻ sát nhân hàng loạt trốn 42 năm Phá án ly kỳ - Kỳ 1: Từ dấu máu trên băng ghế xe bán tải Phá án ly kỳ - Kỳ 1: Từ dấu máu trên băng ghế xe bán tải
Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên