
Thúng chai đưa du khách len giữa rừng dừa mênh mông để khám vẻ đẹp thiên nhiên - Ảnh: B.D.
Là dải rừng với cây dừa nước đặc trưng mọc ở cửa sông và bám lan vào ruộng đồng Hội An, rừng dừa Cẩm Thanh từ lâu là tâm điểm của kinh doanh du lịch.
Đây là một trong những điểm trải nghiệm thú vị, sinh thái vùng sông nước được rất đông du khách trên thế giới biết đến.
Theo thống kê, với diện tích khoảng 300ha, mỗi ngày rừng dừa Cẩm Thanh đang đón 3.000 lượt khách, trong đó chủ yếu là khách Hàn Quốc, Đài Loan, khách nội địa.
Du lịch sầm uất đang tạo ra doanh thu cho hàng trăm doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ dân làm nghề thúng chai.
Mới đây, một trong những nghề lâu đời nhất của Hội An vốn sinh ra từ rừng dừa Cẩm Thanh là nghề làm nhà tre, dừa nước được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều này minh chứng cho giá trị lâu bền của không gian rừng dừa nước độc đáo tại Quảng Nam.
Người dân Hội An lâu nay sống gắn liền với không gian dừa nước. Dừa tạo ra sinh kế, giúp người dân có chất liệu để sửa sang nhà cửa.
Lá dừa cũng được đan kết tạo ra những món hàng thủ công, đồ lưu niệm độc đáo. Rừng dừa Cẩm Thanh chỉ đứng sau phố đi bộ Hội An về số lượt du khách quay trở lại sau đại dịch COVID-19.
Trong chiến tranh, rừng dừa Cẩm Thanh là một căn cứ kháng chiến quan trọng, hiện đã trở thành khu di tích lịch sử văn hóa kết hợp du lịch với các hoạt động về nguồn.

Toàn cảnh rừng dừa Cẩm Thanh nhìn từ đất liền - Ảnh: B.D.

Rừng dừa tấp nập thúng chai đưa khách tham quan - Ảnh: B.D.

Không gian rừng dừa là sinh kế của người dân và nay phát triển du lịch - Ảnh: B.D.

Khu vực tập trung các bến đón khách ở rừng dừa - Ảnh: B.D.

Rừng dừa là nơi neo đậu an toàn cho các tàu thuyền của ngư dân địa phương - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận