28/02/2019 22:59 GMT+7

Rời Việt Nam, ngoại trưởng Mỹ: Có thể thêm các cuộc gặp Mỹ - Triều

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ tổ chức thêm các cuộc gặp, gồm các cuộc gặp cấp sự vụ, sau thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở thủ đô Hà Nội.

Rời Việt Nam, ngoại trưởng Mỹ: Có thể thêm các cuộc gặp Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Ngaại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngồi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ hôm 27-2 - Ảnh: REUTERS

Thông tin được Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra khi ông trả lời báo giới trên đường bay từ Việt Nam sang Philippines sau thượng đỉnh Mỹ - Triều 2 ngày qua ở thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, ngày diễn ra các cuộc gặp không rõ khi nào bởi theo ông Pompeo, hiện Washington chưa có kế hoạch triển khai ngay lập tức.

"Chúng tôi vẫn chưa định ngày. Theo tôi thì sẽ diễn ra trong thời ngắn nữa thôi. Chúng tôi cần nhóm họp một chút. Nhưng tôi vô cùng hi vọng đặc phái viên (Mỹ) Biegun và đội đàm phán phía họ (Triều Tiên) sẽ gặp mặt trước khi quá lâu", ôm Pompeo cho biết.

Nhà lãnh đạo ngoại giao Mỹ cũng cho biết thêm: "Nhưng phải có một lý do để tố chức các cuộc đối thoại như vậy".

Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun là người dẫn đầu các cuộc đàm phán cấp sự vụ với phái đoàn Triều Tiên để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 thời gian qua. Ông cũng có mặt trên máy bay với ông Pompeo vào thời điểm trả lời phỏng vấn.

Ông Pompeo cho biết trong các cuộc gặp cấp sự vụ trong 60 - 90 ngày qua, hai bên đã gạt bỏ được nhiều thách thức.

"Tôi thấy được thiện chí giữa hai nhà lãnh đạo (Mỹ - Triều), do đó tôi hi vọng họ có thể đưa ra một kế hoạch", ông Pompeo cho biết.

Trước đó, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội kết thúc mà không có một thỏa thuận nào được đưa ra. Trong cuộc họp báo chiều 28-2, Tổng thống Trump cho biết hiện ông chưa có kế hoạch nào cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3.

Tuy nhiên, ông Pompeo cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un liên tục nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng phi hạt nhân hóa và tạm ngừng các vụ thử hạt nhân, tên lửa.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cam kết không tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.

"Vẫn còn một nền tảng để tin rằng chúng tôi (Mỹ - Triều) có thể tiến về phía trước", ông Pompeo bày tỏ sự lạc quan. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng "vẫn còn nhiều công việc phải làm" để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Thăm dò ý kiến

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội không ra được tuyên bố chung, bạn nghĩ gì?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bộ Ngoại giao nói gì về kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều? Bộ Ngoại giao nói gì về kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều?

TTO - Tối 28-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gặp gỡ tại Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong tiến trình đối thoại giữa hai bên.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên