
Robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu - Ảnh: NAM TRẦN
Sáng 28-8, triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Một trong những khu trưng bày thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân, du khách là không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng.
Đáng chú ý là các nhóm sản phẩm khí tài thế hệ mới, UAV, mô hình tổ hợp tên lửa, sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng…

So với robot khác, robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 có ưu điểm vượt trội khi đi được nhiều địa hình, đặc biệt là bậc thang - các nhà máy, khu dân cư có bậc thang cao - Ảnh: THÀNH CHUNG
Nổi bật trong không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng là robot tuần tra giám sát an ninh VSR01, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng, do Viettel nghiên cứu và phát triển. Robot đang được thử nghiệm, triển khai ở các nhà máy nội bộ.
Theo giới thiệu, robot được Viettel nghiên cứu, phát triển từ năm 2024. Đây là robot tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu.

Robot có thể thay thế con người tuần tra cả ngày, lẫn đêm, có thể hoạt động liên tục - Ảnh: THÀNH CHUNG
Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại.
Đây là giải pháp giám sát toàn diện, nâng cao hiệu quả an ninh, an toàn.
Trong tình huống bất khả kháng, robot có thể được điều khiển thủ công. Trong điều kiện bình thường nó tự động di chuyển theo bản đồ địa hình đã được lập trình sẵn.
Robot nếu được nạp đủ năng lượng có thể hoạt động trong 3-4 tiếng, hoặc có thể dùng pin. Trọng lượng khoảng 60kg, hệ thống phần mềm AI của robot do Viettel làm chủ hoàn toàn.

Cùng với robot, nhiều sản phẩm, khí tài khác do Viettel chế tạo cũng được mang tới triển lãm. Trong ảnh là sản phẩm UAV chiến thuật của Viettel - Ảnh: THÀNH CHUNG

UAV đa năng, tầm xa do Viettel nghiên cứu, chế tạo - Ảnh: THÀNH CHUNG
Hơn 430 vũ khí, khí tài, sản phẩm thuộc 60 chủng loại được giới thiệu
Thông tin từ Bộ Quốc phòng, hơn 430 vũ khí, khí tài, sản phẩm thuộc 60 chủng loại được giới thiệu tại khu trưng bày trong nhà và ngoài trời.
Khu trưng bày trong nhà có 334 sản phẩm được thiết kế khoa học chia thành nhiều khu vực, tái hiện lịch sử từ khởi nguồn dân tộc, các mốc son qua 80 năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu quá trình xây dựng quân đội; trưng bày những thành tựu nghiên cứu, chế tạo khí tài, công nghệ quốc phòng tiên tiến.
Đặc biệt, điểm nhấn của triển lãm là khu vực tương tác hiện đại với công nghệ 3D mapping panorama kính thực tế ảo, mang đến trải nghiệm chân thực và sinh động cho khách tham quan. Ngoài trời, 96 loại vũ khí thuộc 61 chủng loại sẽ được giới thiệu đến công chúng, thể hiện sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đến triển lãm thành tựu đất nước 80 năm: Xem ngành y quá khứ - hiện tại

Lãnh đạo Bộ Y tế và các y bác sĩ tham dự chương trình - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Tại triển lãm, gian trưng bày của Bộ Y tế với chủ đề "Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân" được xem là một điểm nhấn đặc biệt.
Với diện tích 300m² tại khu vực H1-001, gian trưng bày tái hiện chặng đường phát triển của ngành y tế từ những năm kháng chiến gian khó, đến các thành tựu y học hiện đại và khát vọng hội nhập quốc tế.
Không gian triển lãm ngành y tế được chia thành ba phần:
Quá khứ: Tái hiện hình ảnh trạm xá dã chiến, đội ngũ y bác sĩ trong kháng chiến, gợi nhớ truyền thống anh hùng.
Hiện tại: Giới thiệu những thành tựu vượt bậc như thanh toán bệnh đậu mùa, khống chế SARS, phát triển y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân, thành công trong ghép tạng và ứng dụng công nghệ cao.
Tương lai: Phác họa nền y tế thông minh với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, y học tái tạo, khám chữa bệnh từ xa, hướng đến mục tiêu bao phủ toàn dân, ngang tầm các nước tiên tiến.

Những "kỷ vật" của GS Đặng Văn Chung sử dụng khi làm việc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Tại không gian trưng bày của Bộ Y tế, lần đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai trình diễn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán sớm ung thư phổi - một bước tiến vượt bậc của y học Việt Nam.
Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi. Điểm đặc biệt của phần mềm này là khả năng phân tích đồng thời cả ba loại hình ảnh chính. Qua đó, dữ liệu CT phát hiện sớm ung thư phổi, tim mạch với độ chính xác 98%, trả kết quả trong 1-2 phút.
Ông Đào Xuân Cơ - giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Ứng dụng AI trong chẩn đoán sớm ung thư phổi là minh chứng cho sự đổi mới sáng tạo của ngành y, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng tôi kỳ vọng với sự hỗ trợ của công nghệ, ngày càng nhiều người bệnh sẽ được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả hơn".
Bên cạnh đó, khách tham quan trải nghiệm kính HoloLens, kết hợp hình ảnh ảo với môi trường thật, mở ra góc nhìn y học trực quan.

Khách tham quan được khám bệnh miễn phí tại gian hàng trưng bày của Bộ Y tế - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Đặc biệt, là công nghệ in 3D trong y học, tạo mô hình giải phẫu chính xác từ dữ liệu hình ảnh y tế, hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch phẫu thuật, giảm rủi ro, rút ngắn thời gian và chế tạo sản phẩm cấy ghép cá thể hóa (xương, khớp, tấm cố định, dụng cụ phẫu thuật). Công nghệ này cũng phục vụ đào tạo, nghiên cứu nhờ các mô hình bệnh lý trực quan.
Bên cạnh đó, khách tham quan còn có thể đăng ký hiến máu, hiến mô tạng ngay tại khu vực trải nghiệm, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng.
Người dân cũng được tham gia khám bệnh miễn phí tại gian trưng bày, trải nghiệm những thiết bị y học hiện đại hiện nay. Triển lãm diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận