
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: REUTERS
Theo đoạn video chia sẻ thông tin đạt hơn một triệu lượt xem trên X, công trình này được mô tả có diện tích khoảng 1.500 mét vuông và sáu tầng: hai tầng căn hộ sang trọng, một tầng bãi đậu xe ngầm, một tầng phòng tập thể hình, một tầng hồ bơi và một tầng cho nhân viên phục vụ.
Chủ bài đăng khẳng định nguồn tin đến từ Trackfin - cơ quan thuộc Bộ Tài chính Pháp chuyên theo dõi rửa tiền - và tuyên bố có chứng từ chuyển khoản 50 triệu euro từ Alexis Collat, một đồng minh thân cận của ông Macron, tới một công ty Thụy Sĩ tên Opidem Bankers.
Tuy nhiên theo điều tra của nhóm phóng viên chương trình kiểm chứng Truth or Fake của kênh France24, tất cả thông tin trên đều là bịa đặt.
Theo đó, nhóm này phát hiện không hề có bất kỳ giao dịch nào như vậy trên trang chính thức của Trackfin.
Hơn nữa, Công ty Opidem Bankers được nhắc đến trong bài đã phá sản từ đầu năm 2025, theo hồ sơ của cơ quan đăng ký thương mại Thụy Sĩ.
Báo chí nước này cũng từng xác nhận các dự án “xa hoa” của công ty chỉ là lời quảng cáo phóng đại, chứ không hề có thật.
Khi lần theo nguồn gốc tin đồn, nhóm phóng viên phát hiện bài viết đầu tiên xuất phát từ một trang web có tên Brutinfo, bài viết lên án ông Macron “phung phí tiền ngân sách giữa lúc người dân khổ sở vì khủng hoảng kinh tế”.
Tuy nhiên trang web này giả mạo thương hiệu truyền thông nổi tiếng Brut của Pháp, và được tạo chỉ tám ngày trước khi video tin giả xuất hiện.
Thậm chí bài viết bịa đặt còn mạo danh để tác giả là Benoît Witkin - một nhà báo có thật của báo Le Monde - trong khi thực tế ông Witkin không hề liên quan đến Brutinfo.
Video còn xuất hiện “người tố giác” tên José Maillot, được giới thiệu là “kỹ sư của Opidem”, nhưng điều tra cho thấy người này từng tham gia một chiến dịch tung tin giả khác nhắm vào phu nhân Brigitte Macron.
Đáng chú ý, giới chuyên gia truyền thông cho biết video này có dấu hiệu liên quan đến nhóm Storm 1516 - một mạng lưới được cho là có nguồn gốc Nga, chuyên sản xuất các clip tuyên truyền giả mạo nhằm bôi nhọ lãnh đạo phương Tây.
Tóm lại, không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Macron cho xây dựng “hầm trú ẩn xa hoa” như tin đồn. Toàn bộ hình ảnh, tài liệu và nhân vật trong video đều được dựng giả, phục vụ một chiến dịch tung tin sai lệch trên mạng xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận