Đăng tin 'vắc xin COVID-19 làm tăng nguy cơ mắc 6 loại ung thư', tờ báo Anh lên tiếng đính chính

Tờ Daily Mail đã đính chính và thay đổi cách diễn đạt trong bài viết từng gây tranh cãi khi cho rằng vắc xin COVID-19 làm tăng nguy cơ ung thư.

Đăng tin 'vắc xin COVID-19 làm tăng nguy cơ mắc 6 loại ung thư', tờ báo Anh lên tiếng đính chính - Ảnh 1.

Tờ Daily Mail từng đăng tải bài viết khẳng định "các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng khẳng định vắc xin COVID-19 là nguyên nhân gây ra ung thư" - Ảnh: REUTERS

Theo tổ chức kiểm chứng thông tin FullFact, ngày 6-10, báo Daily Mail (Anh) đã chính thức sửa nội dung sai lệch một bài viết trước đó về vắc xin COVID-19.

Bài báo của Daily Mail từng tuyên bố rằng các nhà khoa học Hàn Quốc đã “tìm ra bằng chứng” cho thấy vắc xin làm tăng nguy cơ mắc sáu loại ung thư, trong đó có ung thư phổi, vú và tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên trên thực tế, đây là sự diễn giải sai lệch nghiêm trọng so với những gì nghiên cứu gốc trình bày.

Cụ thể, nghiên cứu được nhắc đến thực chất là một lá thư khoa học gửi ban biên tập tạp chí Biomarker Research, trong đó các nhà khoa học Hàn Quốc báo cáo kết quả phân tích dữ liệu từ hệ thống Bảo hiểm y tế quốc gia.

Họ nhận thấy trong vòng một năm sau tiêm vắc xin COVID-19, người được tiêm có tỉ lệ được chẩn đoán mắc một số bệnh ung thư cao hơn nhóm chưa tiêm. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu không khẳng định vắc xin là nguyên nhân gây ung thư.

Ngược lại, các tác giả nhấn mạnh rằng chỉ ghi nhận "mối liên hệ thống kê", chưa đủ cơ sở xác lập quan hệ nhân quả. Trong phần tài liệu bổ sung, họ cũng thừa nhận thời gian theo dõi một năm là quá ngắn để đánh giá nguy cơ ung thư, vì hầu hết khối u ác tính cần nhiều năm mới hình thành và phát triển.

Tuy nhiên cách diễn giải sai lệch của Daily Mail đã khiến thông tin bị lan truyền sai trên mạng xã hội. Sau khi tổ chức kiểm chứng độc lập Full Fact liên hệ, tờ báo này đã chỉnh lại bài viết, thay cụm "tìm ra bằng chứng" bằng "phát hiện mối liên hệ".

Các chuyên gia y tế đồng loạt bác bỏ giả thuyết vắc xin COVID-19 gây ung thư. Tiến sĩ Benjamin Mazer, phó giáo sư bệnh lý tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cho biết không có chất gây ung thư nào có thể khiến khối u phát triển và được phát hiện chỉ trong vòng một năm.

Ông cho rằng tỉ lệ chẩn đoán cao hơn có thể do người đã tiêm vắc xin quan tâm sức khỏe hơn, đi khám thường xuyên hơn nên phát hiện bệnh sớm hơn - chứ không phải vì nguy cơ thực sự tăng.

Ngoài ra nếu vắc xin thật sự làm tăng nguy cơ ung thư, dữ liệu dịch tễ tại Hàn Quốc - nơi có chương trình tiêm chủng rộng rãi - đã phải cho thấy sự gia tăng đột biến các ca ung thư. Nhưng đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy điều đó.

Trước làn sóng thông tin sai lệch, các tổ chức y tế uy tín tiếp tục khẳng định tính an toàn của vắc xin COVID-19.

Tổ chức Nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh nhấn mạnh không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy vắc xin làm tăng nguy cơ ung thư, mà ngược lại, đây vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa diễn biến nặng của đại dịch.

Tờ báo Anh đính chính tin sai về vắc xin COVID-19 gây ung thư - Ảnh 2.Có thật 'vắc xin mRNA không hiệu quả trong phòng ngừa COVID-19, cúm'?

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố rằng "vắc xin mRNA không hiệu quả chống các bệnh hô hấp như COVID‑19 và cúm", nhưng sự thật có phải như vậy?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất