Có thật Thái Lan dàn dựng ảnh binh sĩ ở tiền tuyến bằng phông xanh?

Các cáo buộc lan truyền trên mạng xã hội cho rằng quân đội Thái Lan dàn dựng hình ảnh binh sĩ bằng phông nền xanh đang làm dấy lên tranh cãi về tính xác thực của những bức ảnh được công bố từ tiền tuyến.

Thái Lan - Ảnh 1.

Những bức ảnh phông xanh được lan truyền trông rất giống thật này thực chất là sản phẩm do AI tạo ra - Ảnh: FACEBOOK

Trong bối cảnh giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vẫn đang tiếp diễn, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt bài đăng bằng tiếng Khmer, cáo buộc xứ chùa vàng dàn dựng hình ảnh binh sĩ trong studio với phông nền xanh, nhằm tuyên truyền về các hoạt động quân sự của mình trước Phnom Penh.

Những hình ảnh này được lan truyền mạnh sau khi truyền thông Thái Lan đưa tin quân đội nước này giành lại quyền kiểm soát một số vị trí chiến lược dọc biên giới.

Tuy nhiên, theo kiểm chứng của Hãng tin AFP, cáo buộc trên là sai sự thật.

Những hình ảnh được dùng để "chứng minh" rằng quân đội Thái Lan dàn dựng ảnh trong studio thực chất là hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, không phải ảnh hậu trường hay bằng chứng cho việc dàn dựng.

Cụ thể, các bài viết lan truyền thông tin sai sự thật này thường đăng kèm sáu tấm ảnh, gồm ba ảnh được cho là chụp binh sĩ Thái Lan tại một ngôi đền ở khu vực biên giới tranh chấp, và ba ảnh còn lại mô tả cảnh chụp trong studio với phông nền xanh, nhằm cáo buộc quân đội Thái Lan đã dàn dựng các hình ảnh nói trên.

Tuy nhiên, qua tìm kiếm hình ảnh ngược, AFP xác định các hình ảnh "studio phông xanh" này được gắn nhãn "Made with Google AI" (Được làm bằng Google AI).

Phân tích chi tiết cho thấy các hình ảnh nói trên có nhiều dấu hiệu đặc trưng của nội dung do AI tạo ra, bao gồm chữ viết không thể đọc được trên bảng đạo diễn, khuôn mặt người ở hậu cảnh bị nhòe hoặc méo, cùng các chi tiết hình ảnh thiếu tự nhiên.

Khi được đưa vào công cụ nhận diện SynthID của Google, hệ thống này kết luận với mức độ tin cậy rất cao rằng các hình ảnh là sản phẩm của công cụ AI.

Thái Lan - Ảnh 2.

Trang Facebook chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng lại thu hút được rất lớn lượng tương tác - Ảnh: AFP

Trong khi đó, những bức ảnh chụp binh sĩ Thái Lan tại hiện trường ban đầu được đăng tải trên một trang Facebook thường xuyên cập nhật thông tin về quân đội Thái Lan vào ngày 20-12.

Đại tá Ritcha Suksuwanon, Phó phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan, xác nhận các hình ảnh này được chụp tại khu vực biên giới tranh chấp hai ngày trước đó.

Dù AFP không thể xác minh độc lập toàn bộ bối cảnh của các bức ảnh gốc, song không có bằng chứng cho thấy chúng được dàn dựng trong studio như cáo buộc lan truyền.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát trở lại từ ngày 7-12, khiến hàng chục người thiệt mạng ở cả hai phía và buộc hơn 900.000 người dân phải sơ tán.

Có thật Thái Lan dàn dựng ảnh binh sĩ ở tiền tuyến bằng phông xanh? - Ảnh 4.Campuchia bác thông tin tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Thái Lan

Campuchia lên tiếng bác bỏ các thông tin từ truyền thông Thái Lan cho rằng nước này chủ động đề nghị ngừng bắn, cho rằng đó là sự diễn giải sai sự thật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất