11/03/2022 11:47 GMT+7

Reuters: Ông Lý Khắc Cường xác nhận sẽ thôi chức thủ tướng Trung Quốc đầu năm tới

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngày 11-3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường xác nhận sẽ rút lui sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3-2023.

Reuters: Ông Lý Khắc Cường xác nhận sẽ thôi chức thủ tướng Trung Quốc đầu năm tới - Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - Ảnh: REUTERS

"Đây sẽ là năm cuối cùng tôi làm thủ tướng", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lý nói tại cuộc họp báo thường niên ngày 11-3.

Ông Lý lên nắm quyền từ năm 2013 và được tái bổ nhiệm năm 2018. Tuy nhiên hiến pháp giới hạn ông chỉ làm 2 nhiệm kỳ. 

Các lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ chọn ra thủ tướng tiếp theo của Trung Quốc. 

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tận Cận Bình có thể tiếp tục giữ chức vụ sau khi Trung Quốc đã sửa đổi hiến pháp bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với vị trí chủ tịch nước.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được tái bổ nhiệm Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được tái bổ nhiệm

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký quyết định về việc bổ nhiệm ông Lý Khắc Cường tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng trong phiên họp Quốc hội ngày hôm nay (18-3).

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên