01/09/2022 10:02 GMT+7

Rạp phim dịp nghỉ lễ 2-9: Lần đầu tiên có phim zombie Việt - 'Cù lao xác sống' ra rạp

MI LY
MI LY

TTO - Dịp lễ 2-9 này, rạp Việt ít phim mới và cũng không có "bom tấn" mới quá đáng chú ý. Thế nhưng, khán giả vẫn có một vài lựa chọn mới hoặc "tuy cũ mà mới".

Rạp phim dịp nghỉ lễ 2-9: Lần đầu tiên có phim zombie Việt -  Cù lao xác sống ra rạp - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Cù lao xác sống

Đó là các phim sắp ra rạp như phim Việt Cù lao xác sống, phim quốc tế Xa ngoài kia nơi loài tôm hát, Ivanna: Hồn ma không đầu Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó.

Tất cả đều chiếu từ 1-9, riêng Cù lao xác sống có suất chiếu sớm từ 31-8. Cù lao xác sống gây chú ý vì là phim kinh dị xác sống đầu tiên của Việt Nam, lấy bối cảnh miền Tây với dàn diễn viên hùng hậu.

Trong khi đó, Xa ngoài kia nơi loài tôm hát lại gây chú ý vì là phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng và khá được yêu thích tại Việt Nam. Phim bám sát tác phẩm gốc, được giới phê bình đánh giá đáng xem nhưng chưa toát lên hết tinh thần của tiểu thuyết.

Ivanna: Hồn ma không đầu là phim kinh dị có doanh thu tốt tại Indonesia - một nền điện ảnh còn xa lạ với Việt Nam. Còn Môn phái võ mèo là phim hoạt hình hài duy nhất dành cho thiếu nhi.

Tuy cũ mà mới là sự trở lại của "bom tấn" ăn khách nhất thế giới năm 2021, với doanh thu 1,9 tỉ USD toàn cầu, đó là Người Nhện: Không còn nhà (Spider-Man: No Way Home).

Nhà sản xuất Sony đã thêm 11 phút phim mãn nhãn vào bản dựng và phát hành lại với hy vọng tăng thêm doanh thu cho "bom tấn" ăn khách này. Phim ra rạp Việt ngày 1-9.

Bên cạnh các phim mới, tại rạp vẫn có những phim đã chiếu từ một, hai tuần trước đó như Hạ cánh khẩn cấp, Nope (Không) và Vô diện sát nhân (phim Việt Nam).

Hạ cánh khẩn cấp vẫn đang vững ngôi đầu phòng vé, hiện thu gần 50 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có trường hợp khá đặc biệt là Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy - phim "bom tấn" ăn khách nhất phòng vé Hàn Quốc vừa qua nhưng lại rất chìm ở phòng vé Việt Nam.

Nhiều chương trình phục vụ cộng đồng

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tết độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc" tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Chương trình diễn ra vào lúc 20h ngày 2-9.

8h sáng cùng ngày, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh tại tiền sảnh Nhà hát TP.HCM. Đây là chuỗi sự kiện hòa nhạc nằm trong khuôn khổ dự án Volvo meets Symphony 2022.

Đến ngày 3-9, cũng tại tiền sảnh Nhà hát TP.HCM sẽ diễn ra chương trình ca múa nhạc quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam mang tên "Mùa thu và mãi mãi" với chủ đề "Tình ca đất nước".

HOÀI PHƯƠNG

Nỗi đau gia đình trên phim Việt Nỗi đau gia đình trên phim Việt

TTO - Làm phim Bên bờ biển về người cha tệ bạc và người mẹ uất nghẹn, đạo diễn Quản Phương Thanh không hề che giấu: "Tôi kể câu chuyện về chính gia đình tôi".

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên