
Con rắn hổ mang chúa to, lội trên mặt hồ Hoa Mai ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: BÉ DIỄM
Ngày 24-12, chị Trương Bé Diễm - hướng dẫn viên du lịch Vườn quốc gia U Minh Thượng - cho biết mới đây chị Diễm bất ngờ gặp phải cảnh tượng một con rắn hổ mang chúa to đang lội trên mặt nước ở hồ Hoa Mai.
Dù khoảng cách xa nhưng chị thấy rõ con rắn hổ mang chúa trên rất "khủng", có chiều dài gần 1,5m, ước nặng gần 7kg.
Loài rắn hổ này thuộc nhóm 1B, loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ và không được săn bắt, mua bán.
Con rắn hổ mang chúa có màu sắc đa dạng, có chiều dài trung bình 3-5m. Rắn có thể bành mang, tấn công khi gặp phải đe dọa.
"Lần đầu tiên tôi thấy con rắn hổ mang chúa ngoài tự nhiên to đến vậy. Con rắn lội trên nước chậm rãi. Tôi có dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc con rắn trên để ghi nhận về sự đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia U Minh Thượng", chị Diễm nói.

Khu vực hồ Hoa Mai ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: CHÍ CÔNG
Vườn quốc gia U Minh Thượng có diện tích rộng hơn 8.038ha, có hệ sinh thái rừng tràm ngập nước độc đáo với nhiều trảng cỏ, bãi bùn nên có rất nhiều loài rắn sinh sống, gồm: rắn hổ mang chúa, rắn hổ một mắt kính, rắn cạp nong, cạp nia…
Cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia U Minh Thượng thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền người dân không được săn bắt hay mua bán trái phép các loài động vật hoang dã, trong đó có các loài rắn hổ quý hiếm, bảo tồn, đa dạng sinh học ở vườn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận